17 giờ:49 phút Thứ bảy, ngày 24 tháng 9 , 2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Trung đoàn 921

Chiều 24-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc tại Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng PK-KQ. Cùng đi có các đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài Chính; Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc; Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Yên Bái. Đón tiếp đoàn tại Trung đoàn 921 có Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng các cơ quan chức năng Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 và Trung đoàn 921.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Trung đoàn 921
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Trung đoàn 921
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực địa tại Trung đoàn 921.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Trung đoàn 921
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng, Sư đoàn 371 và Trung đoàn 921.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Trung đoàn 921
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ truyền thống của Trung đoàn 921.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Trung đoàn 921
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà lưu niệm tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp khảo sát sân bay Yên Bái, nắm tình hình hoạt động huấn luyện bay của Trung đoàn 921. Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trình bày về truyền thống lịch sử, tổ chức biên chế và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi trò chuyện, động viên cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 921.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương những kết quả mà đơn vị đạt được trong những năm qua. Thủ tướng Chính phủ đề nghị cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921 nói riêng, Sư đoàn 371, Quân chủng PK-KQ nói chung luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác, sử dụng VKTBKT mới, cải tiến. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân; qua đó phát huy sức mạnh đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website