7 giờ:23 phút Thứ năm, ngày 10 tháng 8 , 2017

Kho K286 (Cục Kỹ thuật):

Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50

Nhiều năm qua, Kho K286 luôn làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, bảo quản và cấp phát các loại vũ khí, khí tài, trang bị; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Quân chủng. Có được kết quả đó là nhờ đơn vị đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả Cuộc vận động 50.

Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50
Bảo quản, bảo dưỡng khí tài ở Kho K286.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Trọng Tiến - Chủ nhiệm Kho K286, cho biết, Kho K286 được giao quản lý một số lượng vũ khí trang bị kỹ thuật lớn, nhiều chủng loại, trong đó có nhiều loại đã xuống cấp cần phải xử lý. Thêm vào đó, diện tích nhà kho cất chứa VKTBKT khá chật hẹp, có một số mái nhà kho khả năng chống nóng, chống dột còn hạn chế nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc kê xếp, dồn dịch, bảo quản, sửa chữa và bảo đảm an toàn PCCN. Do vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngoài việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50; đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, CNVCQP ở mỗi vị trí công tác đều phải nỗ lực, chủ động nâng cao chất lượng bảo đảm công tác kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng và VKTBKT.

Trong thực hiện nhiệm vụ trung tâm, cán bộ các cấp từ chủ nhiệm kho đến các phân kho đều tăng cường công tác kiểm tra trên tất cả các nội dung: từ kho tàng, sổ sách ghi chép hằng ngày, đến các mẫu biểu, bảng kê quản lý thực lực vũ khí trang bị kỹ thuật… Hằng năm, Kho đều tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ cho 100% quân số; tập huấn nội dung về quy tắc an toàn khi triển khai khí tài phòng không, bảo quản kê xếp vũ khí, khí tài hàng không; cách lấy mẫu hóa nghiệm thuốc phóng, thuốc nổ; quy trình phân cấp chất lượng vũ khí, xử lý vũ khí, đạn dược cấp 5… Nhờ đó, hầu hết cán bộ, nhân viên kỹ thuật nắm chắc chức trách nhiệm vụ, thực hiện đúng quy trình công nghệ, nguyên tắc bảo đảm an toàn kỹ thuật. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, đơn vị đã tổ chức bảo quản thường xuyên 33 nhà kho; 153 xe máy, trạm nguồn điện các loại; 45 trạm, khí tài ra đa; 3 bộ khí tài Zsu-23 và hàng chục xe xích, xe ATC… Cùng với đó, các phân kho cũng đã bảo dưỡng, đồng bộ trên 1.500 hòm đạn, hàng chục tấn súng đạn, hỏa cụ, vật liệu nổ…

Về sử dụng VKTBKT, Kho đã tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc: Khai thác, bảo quản, sử dụng đúng mục đích, đúng tính năng, tuân thủ nghiêm ngặt các qui trình kỹ thuật, qui tắc an toàn. Đồng thời, các ban, phân kho đã phát huy nội lực, tập trung làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất. Hiện nay, 100% các loại VKTBKT đang bảo quản trong Kho thường xuyên được kiểm tra, tu bổ, đảo chuyển theo đúng quy định.

Theo Thượng tá Lê Hồng Quân - Phó Chủ nhiệm Kho K286, có được kết quả trên là do lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, phân kho đã thường xuyên quan tâm và có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50. Các cơ quan, phân kho đã gắn việc thực hiện Cuộc vận động 50 với xây dựng Kho VMTD tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất làm việc.

Thiếu tá Nguyễn Tử Thêm - Chính trị viên Phân kho 3 cho chúng tôi biết thêm, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT kể cả bom hay súng đạn; đều đòi hỏi các thao tác phải luôn chuẩn xác. Không chỉ kiểm tra tỉ mỉ tình trạng bên ngoài mà trong quá trình vận chuyển, lau, kê kích VKTBKT cũng luôn phải cẩn trọng. Vì vậy, việc bố trí đúng người, đúng việc để vừa đảm bảo nền nếp chính quy, vừa bảo đảm tính khoa học trong mỗi lần đảo hàng hay niêm cất VKTBKT đều được đội ngũ cán bộ và kỹ thuật viên thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Khi tiếp nhận, cấp phát VKTBKT, đơn vị luôn duy trì đầy đủ các thành phần quy định. Đối với các loại VKTBKT có yêu cầu cao về an toàn, đội ngũ cán bộ, nhân viên phân kho phải chuẩn bị, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bàn giao, bốc xếp, di chuyển ra vị trí mới.. Do vậy, đã hạn chế thấp nhất được tình trạng hư hỏng, xuống cấp của VKTBKT.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Cuộc vận động 50, kết hợp với các biện pháp quản lý nghiêm túc, chặt chẽ nên những năm qua, Kho K286 không để xảy ra mất mát, thất thoát, hư hỏng VKTBKT. Chất lượng VKTBK bảo quản trong các phân kho được nâng lên, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Cục Kỹ thuật Quân chủng đánh giá cao.

              Bài, ảnh: QUỲNH VÂN-TỬ THÊM 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website