18 giờ:59 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 10 , 2017

Trung đoàn 923 (Sư đoàn 371) tham gia giúp nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa phòng chống lũ lụt

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trên địa bàn huyện Thọ Xuân nói riêng, toàn tỉnh Thanh Hoá nói chung đã xảy ra mưa to kéo dài liên tục từ ngày 9 đến ngày 11-10. Mưa to kéo dài kết hợp với việc Hồ Thuỷ lợi Cửa Đạt ở huyện Thường Xuân trên thượng nguồn Sông Chu xả lũ đã gây ngập lụt cho nhiều xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

Trung đoàn 923 (Sư đoàn 371) tham gia giúp nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa phòng chống lũ lụt
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923 giúp dân sơ tán nông sản ra khỏi vùng lũ.
Trung đoàn 923 (Sư đoàn 371) tham gia giúp nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa phòng chống lũ lụt
Lực lượng Trung đoàn 923 gia cố các đoạn bị sạt lở để bảo vệ hệ thống đê Sông Chu.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nắm bắt kịp thời tình hình trên địa bàn đóng quân, Đảng uỷ, Chỉ huy Trung đoàn 923 đã kịp thời báo cáo lên cấp trên và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhanh chóng rà soát hiệu chỉnh lại kế hoạch phòng chống lụt bão, đồng thời tổ chức báo động kiểm tra lực lượng, bổ sung thêm vật chất, phương tiện, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiễn sẵn sàng ứng phó giúp nhân dân trên địa bàn đóng quân theo phương án đã xây dựng khi có lệnh. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên sau khi nhận được Điện báo của Chủ tịch UBND huyện và Uỷ ban Phòng chống lụt bão huyện Thọ Xuân; Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn 923 đã báo cáo với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 và Quân chủng xin triển khai lực lượng, phương tiện tham gia giúp đỡ chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân chống lũ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Bùi Thiên Thau - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 371, lực lượng gồm 100 cán bộ, chiến sĩ cùng với phương tiện của Trung đoàn 923 đã nhanh chóng cơ động thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923 đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân ở các xã Quảng phú, Thọ Trường, Thọ Lập, Thọ Thắng thuộc huyện Thọ Xuân bị ngập lụt nhanh chóng sơ tán người và tài sản đến khu vực an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923 đã cùng với các lực lượng khác đào đất, đắp gia cố thêm các bờ bao ngăn nước tràn các khu vực dân cư và gia cố các đoạn xung yếu bảo vệ hệ thống đê Sông Chu. Việc làm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923 đã tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, "Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú" trong lòng nhân dân.

Tin, ảnh: KHẮC LUẬN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website