12 giờ:33 phút Thứ sáu, ngày 10 tháng 11 , 2017

Quân chủng kiểm tra toàn diện Nhà máy A40 (Bộ Tham mưu)

Sáng 10-11, Đoàn công tác Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện Nhà máy A40 (Bộ Tham mưu). Tham gia Đoàn kiểm tra có thủ trưởng và đại diện một số phòng, ban chức năng của các cơ quan Quân chủng.

Quân chủng kiểm tra toàn diện Nhà máy A40 (Bộ Tham mưu)
Đồng chí Tư lệnh Quân chủng kiểm tra công tác sản xuất tại Nhà máy A40.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác của Quân chủng đã nghe Ban Giám đốc và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, phân xưởng Nhà máy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, năm 2017, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, người chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, công nhân viên đều đồng thuận, quán triệt nghiêm túc yêu cầu nhiệm vụ, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Nhà máy đã hoàn thành tốt chỉ tiêu, pháp lệnh sản xuất mà Quân chủng giao. Bên cạnh đó, Nhà máy chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của Tư lệnh Quân chủng; duy trì canh trực các thành phần theo đúng quy định, đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL). Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Nhà máy, giữ vững ổn định về chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng Nhà máy VMTD, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nền nếp công tác kỹ thuật được giữ vững; chấp hành nghiêm an toàn giao thông, an toàn lao động và thực hiện tốt công tác PCCN. Tích cực đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Bảo đảm kịp thời, đúng, đủ hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và cơ động sửa chữa đột xuất của các tổ, đội...

Tiếp đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện các mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; trong đó tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhất là công tác XDCQ, QLKL, nền nếp CTĐ, CTCT, công tác kỹ thuật, hậu cần, đặc biệt là bảo đảm an toàn trong sản xuất và mọi hoạt động khác…

Quân chủng kiểm tra toàn diện Nhà máy A40 (Bộ Tham mưu)
Đồng chí Tư lệnh Quân chủng kết luận kiểm tra.
Kết luận kiểm tra, Trung tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những kết quả quả mà Nhà máy A40 đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Nhà máy cần có biện pháp tích cực khắc phục những tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; chủ động, sáng tạo, nhạy bén và tham mưu với các cấp để nâng cao chất lượng, số lượng các đơn hàng; tăng cường đổi mới, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong nghiên cứu cải tiến VKTBKT được giao. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng đều, vững chắc trong toàn Nhà máy về lễ tiết tác phong và phong cách quân nhân, công nhân. Quản lý tốt đất quốc phòng được giao. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung kế hoạch, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Nhà máy. Bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt. Chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại của năm 2017 và những năm tiếp theo. 
Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website