15 giờ:21 phút Thứ tư, ngày 13 tháng 6 , 2018

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 372

Ngày 12-6, Đoàn kiểm tra của Quân chủng Phòng không-Không quân do Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 tại Sư đoàn 372.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 372
Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng, kết luận kiểm tra Sư đoàn 372.

Tại cơ quan Sư đoàn và Trung đoàn 930, sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2018, Đoàn đã tập trung kiểm tra kết quả thực hiện “3 khâu đột phá” của Quân chủng; kết quả 4 mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và việc khắc phục tồn tại, khuyết điểm trong năm 2017.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 372
Kiểm tra việc đăng ký sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của trên, tập trung thực hiện tốt “3 khâu đột phá” của Quân chủng và Sư đoàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; tổ chức và tham gia thực hành bắn ném tại Trường bắn TB-2, TB-5 đạt mục đích, yêu cầu đề ra; hoàn thành kế hoạch huấn luyện học viên phi công; bay huấn luyện nhảy dù cho các lực lượng bảo đảm kế hoạch, an toàn tuyệt đối; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác Đảng, công tác chính trị đã bám sát nhiệm vụ của đơn vị, cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng, hoàn thành mọi nhiệm vụ trên giao.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng đánh giá cao những cố gắng của Sư đoàn trong thực hiện “3 khâu đột phá” và thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời, yêu cầu Sư đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết các cấp về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải cụ thể, có kiểm tra, phúc tra, quy rõ trách nhiệm đến từng cá nhân, tập thể; quản lý chặt chẽ tư tưởng, mối quan hệ của bộ đội; thường xuyên giữ vững mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; tăng cường tuần tra, canh gác, phòng gian, giữ bí mật, không để bất ngờ, mất an toàn…

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website