15 giờ:46 phút Thứ ba, ngày 14 tháng 11 , 2017

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra Trung đoàn Không quân 927

Sáng 14-11, Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và kiểm tra Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371). Cùng đi có Trung tướng Phạm Hồng Hương - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; thủ trưởng một số cơ quan của Bộ Tổng Tham mưu. Làm việc với Đoàn có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ); Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và Sư đoàn 371.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm và kiểm tra Trung đoàn Không quân 927
Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra khu vực trực ban chiến đấu của Trung đoàn 927.

Sau khi kiểm tra khu vực ngoại trường; thăm hỏi, động viên cán bộ, phi công, thợ máy thực hiện nhiệm vụ trực ban chiến đấu tại sân bay; kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham quan phòng học tập và chuẩn bị bay của phi công… đồng chí Tổng Tham mưu trưởng và Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 927 báo cáo tình hình nhiệm vụ thời gian qua, nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm và kiểm tra Trung đoàn Không quân 927

Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm và kiểm tra Trung đoàn Không quân 927

Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm và kiểm tra Trung đoàn Không quân 927
Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng và Đoàn công tác thăm hỏi cán bộ, phi công, thợ máy 
của Trung đoàn 927 làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu tại sân bay.

Năm 2017, Trung đoàn duy trì tốt nhiệm vụ trực ban chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao, tổ chức huấn luyện và bảo đảm an toàn bay, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt, từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp của Trung đoàn, củng cố và xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị bạn có liên quan trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn căn cứ đóng quân.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm và kiểm tra Trung đoàn Không quân 927
Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng kết luận kiểm tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đã biểu dương những kết quả mà Trung đoàn 927 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục duy trì nghiêm chế độ, nền nếp trực ban chiến đấu theo quy định; tích cực tổ chức huấn luyện bay theo chương trình, kế hoạch, ưu tiên bồi dưỡng các phi công trẻ để đưa vào thực hiện nhiệm vụ trực ban chiến đấu; tích cực đào tạo, bồi dưỡng phi công mũi nhọn, giáo viên, chỉ huy bay; tăng cường công tác quản lý bộ đội, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tiến hành CTĐ, CTCT nghiêm túc, hiệu quả; nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội, xây dựng các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng có sức chiến đấu cao, thường xuyên quan tâm chăm lo đến công tác hậu phương Quân đội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website