15 giờ:48 phút Thứ năm, ngày 16 tháng 11 , 2017

Quân chủng Phòng không-Không quân gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu năm 2017

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 16-11, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu năm 2017. Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; đại biểu Học viện PK-KQ, Trường Sĩ quan Không quân, Trường Trung cấp Kỹ thuật PK- KQ; đại diện các đơn vị khu vực phía Bắc của Quân chủng và 22 nhà giáo tiêu biểu - đại diện cho hàng trăm giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong toàn Quân chủng.

Quân chủng Phòng không-Không quân gặp mặt tôn vinh, khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu năm 2017 
Đồng chí Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Quân chủng Phòng không-Không quân gặp mặt tôn vinh, khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu năm 2017
Thủ trưởng BộTư lệnh Quân chủng tặng bằng khen cho các nhà giáo tiêu biểu năm 2017.

Năm học 2016-2017, quán triệt phương châm GD-ĐT “Cơ bản - Hệ thống - Thống nhất - Chuyên sâu” và thực hiện Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt - Rèn luyện kỷ luật nghiêm”; các học viện, nhà trường đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình GD-ĐT. Tổ chức đào tạo gần 6.000 học viên các đối tượng, trong đó có 161 học viên quốc tế. Bế giảng năm học cho 2.575 học viên, kết quả 100% tốt nghiệp, trong đó có 65,8% khá, giỏi (tăng 0,4% so với năm 2016). Huấn luyện đào tạo học viên bay trên 4 loại máy bay bảo đảm tiến độ và an toàn. Thực hiện đổi mới quy trình đổi mới quy trình, chương trình đào tạo phi công quân sự khóa 45 thời gian 5 năm… Các nhà trường, học viện không ngừng nâng cao chất lượng GD-ĐT, trước hết là nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, thực tập, diễn tập, nghiên cứu khoa học, thi tốt nghiệp… Tập trung đổi mới, đẩy mạnh việc dạy và học ngoại ngữ; huấn luyện, rèn luyện thể lực, huấn luyện đêm; đào tạo, huấn luyện gắn liền và sát thực tế chiến đấu, kết quả bước đầu đạt được các chỉ tiêu đề ra. Công tác nghiên cứu khoa học luôn bám sát nhiệm vụ đào tạo. Kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, có số lượng, cơ cấu hợp lý. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện “Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Huy Vịnh đã chúc mừng, biểu dương và khen ngợi các nhà giáo tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, cũng như đội ngũ cán bộ giảng viên, QNCN, CNVQP của các nhà trường, học viện đã có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả GD-ĐT của Quân chủng trong năm học vừa qua. Để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu các nhà trường, học viện tập trung thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhất là Nghị quyết TW8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”; “Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội giai đoạn 2011-2020”; Chỉ thị của Bộ Quốc phòng “Về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường Quân đội” và chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. Phấn đấu đào tạo những cán bộ, phi công, kỹ sư, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng. Thường xuyên làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất tư cách tốt. Chăm lo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng học viện , nhà trường vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ  giáo viên cả về số lượng và chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, nhất là trình độ chính trị, năng lực và phương pháp sư phạm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình GD-ĐT.

Tại buổi gặp mặt, Quân chủng đã biểu dương, khen thưởng 22 nhà giáo tiêu biểu năm 2017.

Bài, ảnh: BÍCH PHƯỢNG, BÙI ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website