15 giờ:2 phút Thứ sáu, ngày 15 tháng 12 , 2017

Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân

Ngày 14-12, Đoàn công tác lực lượng Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ do Đại tướng Terrence J. O’shaughnessy - Tư lệnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Đón tiếp Đoàn tại Bộ Tư lệnh Quân chủng có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; Thủ trưởng các cơ quan và đại diện một số phòng chức năng của Quân chủng.

Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Đại tướng Terrence J. O’shaughnessy duyệt đội danh dự Quân chủng PK-KQ.

Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Lê Huy Vịnh tặng Lô gô kỷ niệm cho Đại tướng Terrence J. O’shaughnessy.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Lê Huy Vịnh chào mừng Đại tướng Terrence J. O’shaughnessy và các thành viên trong Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Quân chủng; đồng thời nhấn mạnh: Thời gian qua, việc hợp tác trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng và lực lượng Không quân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có bước phát triển. Hai bên đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ thảm họa thiên tai; trao đổi thông tin; chia sẻ kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn trên biển; nghiên cứu y học hàng không; đào tạo ngoại ngữ; tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh...

Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Đại tướng Terrence J. O’shaughnessy thăm Lữ đoàn Không quân 918.

Thay mặt Đoàn Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đại tướng Terrence J. O’shaughnessy đã bày tỏ sự vui mừng khi được tới thăm Việt Nam và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Quân chủng PK-KQ đã dành cho Đoàn. Đồng thời mong muốn thời gian tới, hai nước tiếp tục tăng cường, mở rộng mối quan hệ, đưa sự hợp tác giữa lực lượng Không quân Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển lên một tầm cao mới, ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn, vì lợi ích chung của hai bên, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. 

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website