13 giờ:59 phút Thứ tư, ngày 3 tháng 1 , 2018

11 sự kiện quân sự quan trọng nhất của Nga trong năm 2018

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu 11 sự kiện quân sự quan trọng nhất của Nga trong năm 2018 do hãng tin RIA Novosti dự đoán.

1. Căn cứ tại Tartus

Trong năm 2018, thỏa thuận giữa Nga với Syria về chuyển đổi cơ sở hỗ trợ nhiên liệu và kỹ thuật của Hải quân Nga ở cảng Tartus thành căn cứ hải quân hoàn chỉnh, có khả năng chứa tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, sẽ được bắt đầu.

Thỏa thuận này đã được Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga thông qua vào cuối tháng 12-2017. Theo đó, sẽ có 11 tàu chiến hiện diện ở căn cứ tại Tartus.

Thời hạn của thỏa thuận giữa Nga với Syria là 49 năm với khả năng gia hạn tự động trong khoảng thời gian 25 năm. Phía Nga cho biết, sự hợp tác quân sự và kỹ thuật với Syria chỉ nhằm mục đích phòng thủ, không đe dọa bất kỳ quốc gia nào.

2. Các cuộc tập trận và thi đấu

Lực lượng Vũ trang Nga đã lên kế hoạch sẽ thực hiện khoảng 8.000 cuộc tập trận với quy mô khác nhau trong năm 2018. Theo đó, cuộc tập trận đa quốc gia của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) "Peace Mission-2018"( Sứ mệnh hòa bình-2018) sẽ được tổ chức. Lực lượng phản ứng nhanh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO ) sẽ tham gia vào cuộc diễn tập "Interaction-2018"( tạm dịch “ Tương tác-2018”). Cuộc tập trận tham mưu-chỉ huy chiến lược quy mô lớn“ Vostok-2018”- bài tập huấn luyện chiến đấu lớn nhất trong năm tới sẽ được tổ chức vào mùa thu.

Ngoài ra, từ ngày 28-7 tới ngày 11-8-2018 sẽ diễn ra cuộc thi quân sự quốc tế mang tên “Army Games-2018”. Giải đấu lần này sẽ được tổ chức đồng thời ở 6 quốc gia trên thế giới là Nga, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc, Iran.

3. 19.000 tỷ rúp cho một thập kỷ

Trong năm 2018, chương trình mua sắm vũ khí nhà nước giai đoạn 2018-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Theo Thượng tướng Viktor Bondarev, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga, tổng ngân sách chi cho việc mua sắm vũ khí trong thập kỷ tới sẽ là 19.000 tỷ rúp. Ông Viktor Bondarev cho rằng, khoản ngân sách này sẽ đẩy nhanh những kế hoạch phát triển vũ khí đầy tham vọng vốn đang bị đình trệ cũng như cung cấp đủ tiềm lực tài chính để phát triển thành công các loại vũ khí thuộc diện ưu tiên của Moscow.

4. Phát triển RS-28 Sarmat

Theo Bộ Quốc phòng Nga, công việc phát triển tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)  RS-28 Sarmat  được thực hiện theo tiến trình đã định. Các thử nghiệm phóng đầu tiên được mong đợi trong năm 2018.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng RS-28 Sarmat sẽ thay thế cho tên lửa R-36M2 Voevoda đang được trang bị trong biên chế. Tải trọng của Sarmat sẽ đạt 10 tấn, trong khi đó "người tiền nhiệm" của nó chỉ có tải trọng 8,75 tấn. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yury Borisov, tên lửa này có uy lực rất mạnh, có thể bay tới các mục tiêu không chỉ qua Bắc Cực mà qua Nam Cực, có nghĩa là Sarmat có tầm bắn toàn cầu.

5. Hải quân  tiếp nhận "Hoàng tử Vladimir"

Tàu ngầm chiến lược mang tên lửa mới nhất "Hoàng tử Vladimir" lớp Borey-A sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào năm 2018.

Năm 2012, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại buổi lễ khởi công dự án đóng tàu ngầm "Hoàng tử Vladimir" tại nhà máy đóng tàu Sevmash. Ngày 17-11-2017, nhà máy đóng tàu Sevmash đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân "Hoàng tử Vladimir". Tàu ngầm thế hệ thứ 4 này do Cục thiết kế kỹ thuật hàng hải Rubin phát triển, có chiều dài 170 m, chiều rộng 13,5 m và lượng giãn nước là 24.000 tấn.

6. Chào đón 2 tàu khu trục Đề án 22350

Trong khuôn khổ chương trình mua sắm vũ khí nhà nước giai đoạn 2018-2027, các tàu mới và tàu nâng cấp vẫn sẽ tiếp tục gia nhập vào thành phần hạm đội của Hải quân Nga. Chủ yếu trong phân khúc này sẽ là tàu khu trục thuộc Đề án 22350 được hiện đại hóa bằng cách trang bị vũ khí có độ chính xác cao, theo Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolev.

Con tàu chính của Đề án 22350 là “Đô đốc Gorshkov”, hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước. Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu Thống nhất (USC) của Nga Alexei Rakhmanov cho biết, tàu khu trục “Đô đốc Gorshkov” sẽ được bàn giao cho Hải quân trong năm 2018.

Việc phát triển tàu khu trục thứ hai thuộc Đề án 22350 “Đô đốc Kasatonov” sẽ được đẩy nhanh đáng kể sau khi chiếc tàu khu trục đầu tiên được chuyển giao. Ông Alexei Rakhmanov bổ sung, “Đô đốc Kasatonov” cũng có thể được bàn giao trong năm 2018.

7. VKS nhận Su-57

11 sự kiện quân sự quan trọng nhất của Nga trong năm 2018
Máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57. Ảnh minh họa.

Theo Thượng tướng Viktor Bondarev, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm PAK FA (T-50), hay còn có tên gọi chính thức là Su-57 khi được sản xuất hàng loạt, dự kiến sẽ được đưa vào trang bị cho Lực lượng Không quân –Vũ trụ (VKS) trong năm 2018. Ông Viktor Bondarev cho biết: “ Su-57 đã vượt qua các cuộc thử nghiệm và  không lâu nữa, phi công của VKS sẽ bắt đầu làm chủ và vận hành nó”.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm xa và tầm gần, tấn công các mục tiêu mặt đất và trên mặt nước một cách linh hoạt.

8. Lộ trình xuất khẩu S-400

Trong năm 2018, Nga dự kiến sẽ bắt đầu tiến hành các bản hợp đồng đầu tiên về cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph. Khách hàng nước ngoài đầu tiên nhận được tổ hợp này là Trung Quốc. Năm 2014, Nga và Trung Quốc đã ký kết  hợp đồng cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không này.

Một sự kiện cũng được mong đợi trong năm 2018 là Nga và đối tác chiến lược Ấn Độ sẽ đạt thỏa thuận cung cấp S-400. Ngoài ra, còn có các khách hàng tiềm năng khác đang muốn mua hệ thống S-400 của Nga là Bahrain và Qatar.

Bình luận về nhu cầu mua tổ hợp S-400 của Nga ngày càng cao trên thế giới, chuyên gia quân sự Nga Victor Murakhovski lưu ý rằng, hệ thống này thu hút khách hàng nước ngoài không chỉ bởi vì các đặc tính độc đáo. Ông nhấn mạnh,  đối với nhiều nước, mua S-400 có thể được xem là một động thái ngoại giao nhằm thiết lập quan hệ với Nga.

9. Xuất khẩu vũ khí ở mức 14 tỷ USD

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga trong năm 2018 là duy trì vị thế trên thị trường vũ khí toàn cầu, nơi Moscow giữ vị trí thứ hai trong năm 2017.  Mục tiêu của Nga là xuất khẩu các loại vũ khí và thiết bị quân sự trị giá trung bình 14 tỷ USD/năm .

Thỏa thuận cung cấp cho Indonesia khoảng 10 máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ Su-35  là một trong số các hợp đồng được mong đợi nhất, có thể sẽ được ký kết vào năm 2018.

10. Kỷ niệm 100 năm Hồng quân

Ngày 23-2-1918 là ngày thành lập chính thức của Hồng quân Công-Nông, thường được gọi tắt là Hồng quân. Tuy nhiên, trên thực tế , Hồng quân được thành lập theo sắc lệnh của Hội đồng Dân uỷ Nga Xô vào ngày 28 -1-1918.

Trong năm 2018, tại Công viên Patriot, ngoại ô Thủ đô Moscow, sẽ tái hiện lại một số trận đánh lịch sử: trận đánh ở khu vực gần Narva và Pskov (tháng 2-2018), trận Khalkhin (tháng 8-1939), Trận Stalingrad  (17 -7 -1942 /2 -2-1943).

Các tài liệu lịch sử quý hiếm về Hồng quân Liên Xô sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Trung ương của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, Bảo tàng Trung ương Lực lượng Vũ trang và một số bảo tàng khác. Hướng tới ngày kỷ niệm này, Nga sẽ tổ chức một số hội nghị khoa học với sự tham gia của đại diện Bộ Quốc phòng và các chuyên gia quân sự hàng đầu.

11. Triển lãm hàng hải ở Viễn Đông

Theo quyết định của chính phủ Nga, từ nay trở đi, Triển lãm Hàng hải Quốc tế sẽ trở thành một sự kiện thường niên. Cụ thể, Triển lãm Hàng hải sẽ được tổ chức ở St. Petersburg vào năm lẻ, còn vào năm chẵn thì sẽ diễn ra ở Viễn Đông.

Triển lãm Hàng hải Quốc tế Viễn Đông đầu tiên sẽ được tổ chức tại Vladivostok vào tháng 7 -2018. Các nhà tổ chức triển lãm sẽ là Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga, Bộ Phát triển vùng Viễn Đông và Tập đoàn Rostec.

 
Theo qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website