14 giờ:51 phút Thứ tư, ngày 31 tháng 1 , 2018

Chương trình “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo”:

Xuân sớm trên cao nguyên Mộc Châu

Những ngày giáp Tết Mậu Tuất, trên cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La), nhiệt độ xuống thấp, sương mù dày đặc, nhưng trong lòng bà con nhân dân ở Tiểu khu 84/85 thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) lại ấm hơn bởi các cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 35 (Trung đoàn 293, Sư đoàn 361) tổ chức Chương trình “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo”. Đây là chương trình do Cục Chính trị chỉ đạo Ban Thanh niên Quân chủng phối hợp với Sư đoàn 361; chính quyền địa phương thị trấn Mộc Châu tổ chức ngày 30-1. Đến dự Chương trình có Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361; đại biểu Ban Thanh niên Quân đội; Ban Thanh niên Quân chủng; đại biểu chính quyền thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La); cùng đại biểu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội; các đơn vị liên quan và đông đảo bà con nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Xuân sớm trên cao nguyên Mộc Châu
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361 trao quà cho gia đình chính sách
và các cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn thị trấn Mộc Châu.

Xuân sớm trên cao nguyên Mộc Châu
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361 trao quà cho cán bộ, đoàn viên
Trạm ra đa 35 có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu khai mạc Chương trình, Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng nhấn mạnh: “Chương trình “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo” nhằm sẻ chia những khó khăn với nhân dân trên địa phương nói chung, cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng đóng quân trên địa bàn nói riêng; chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ dân nghèo có cái Tết Nguyên đán đầm ấm, đầy đủ hơn. Đặc biệt, các hoạt động giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian sẽ tạo ra không khí đoàn kết, thân ái tưng bừng sắc Xuân của nhân dân địa phương và cán bộ, chiến sĩ PK-KQ…”.

Để bà con đón Tết quân dân trong không khí vui tươi, ấm áp, đầy đủ, ngay từ đầu quý 4-2017, Sư đoàn 361 đã chủ động trong công tác chuẩn bị. Theo đó, đã xây dựng kế hoạch chi tiết; phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thị trấn Mộc Châu chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian như: Kéo co, ném còn, múa sạp để nhân dân trên địa bàn giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ.

Xuân sớm trên cao nguyên Mộc Châu
Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 35 và đơn vị kết nghĩa tham gia trò chơi múa sạp.

Xuân sớm trên cao nguyên Mộc Châu
Phần thi gói bánh chưng của các đội chơi.

Sau lễ khai mạc, đông đảo người dân, cán bộ, chiến sĩ được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc biệt. Nhiều tiết mục hát, múa “cây nhà lá vườn” làm ấm lòng cán bộ, chiến sĩ Trạm 35 và người dân vùng Tây Bắc trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm. Sau đó đã diễn ra các hoạt động thi gói bánh chưng, thi đấu kéo co, ném còn, múa sạp thu hút đông đảo người dân tham gia. Ngoài tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao tại khuôn viên Trạm ra đa, Cục Chính trị Quân chủng và Trường Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng cùng các đơn vị đồng hành đã tặng những suất quà quà Tết cho các cán bộ, ĐVTN Trạm Ra đa 35 có hoàn cảnh khó khăn; gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạnh, các cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc hộ nghèo trên địa bàn đóng quân nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Những ngày giáp Tết, ai cũng mong được trở về bên gia đình để sửa soạn đón Tết và chứng kiến thời khắc thiêng liêng của đêm giao thừa. Song cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 35 đã tạm gác lại tình cảm riêng tư và nỗi nhớ nhung da diết, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tình cảm gắn bó với nhân dân trên địa bàn đóng quân để hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực SSCĐ dịp Tết Nguyên đán. Trung tá Nguyễn Đương Vịnh - Trưởng Ban Thanh niên Quân chủng khẳng định: “Đây là năm thứ 3 Chương trình “Xuân canh trời – Tết biên cương, hải đảo” được phối hợp tổ chức nhằm động viên, khích lệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy trong cán bộ, ĐVTN nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc; nâng cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng trong trực ban SSCĐ, yên tâm canh trực Tết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn đóng quân, nhất là vùng đồng bào biên giới chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường mối đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc vùng trời và biên giới của Tổ quốc” .

Một ngày được gần gũi, gắn bó với nhân dân thị trấn Mộc Châu với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa đã để lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 35 nhiều kỷ niệm khó phai. Một mùa Xuân mới đang về trên mọi miền Tổ quốc và ở trên nông trường Mộc Châu, những người lính Ra đa Trạm 35 sẽ luôn ấm lòng bởi những tình cảm của hậu phương luôn dành cho họ để cùng với nhân dân trên địa bàn đóng quân luôn đoàn kết, gắn bó góp phần giữ gìn sự bình yên để mọi nhà vui Xuân, đón Tết trong yên vui.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, BÙI ĐỨC

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website