7 giờ:52 phút Thứ năm, ngày 8 tháng 2 , 2018

Đại đội trưởng Vệ binh Sân bay Tân Sơn Nhất rượt đuổi bắt cướp - từ chối nhận tiền hối lộ

Ngày 7-2, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ trực ban đóng quân canh phòng tại Cổng gác Số 3, Sân bay Tân Sơn Nhất, Đại úy Mai Thành Hiệp - Đại đội trưởng Đại đội 2 Vệ binh, Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Tân Sơn Nhất (Sư đoàn 370) đã dũng cảm dùng xe gắn máy rượt đuổi bắt gọn tên cướp bàn giao cho Công an Phường 12 (Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Đại đội trưởng Vệ binh sân bay Tân Sơn Nhất rượt đuổi bắt cướp - từ chối nhận tiền hối lộ
Đơn vị bàn giao đối tượng Lê Nguyễn Thanh Thảo cho công an phường 12, quận Tân Bình.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 7-2, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ trực ban đóng quân canh phòng tại Cổng gác Số 3 (Đường Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình), Đại úy Mai Thành Hiệp phát hiện một đối tượng nữ điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 54N3 - 8943 chạy với tốc độ rất nhanh, vượt qua cổng gác, làm 1 người dân bị ngã, không chấp hành hiệu lệnh của chiến sĩ gác cổng, phía sau có một số người dân rượt đuổi và tri hô “trộm …trộm”. Ngay lập tức, đồng chí Hiệp sử dụng xe gắn máy của mình đuổi theo đối tượng. Rượt đuổi khoảng hơn 1 km thì anh vượt lên trước và ép đối tượng vào lề đường sau đó khống chế và bắt gọn. Khi vừa bị bắt đối tượng đã hối lộ cho đồng chí Hiệp số tiền là 2,1 triệu đồng để được thả, nhưng đồng chí Hiệp kiên quyết từ chối và nhanh chóng đưa đối tượng về phòng trực ban Cổng gác Số 3, lập biên bản và báo cáo cấp trên theo quy định.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng khai nhận tên là Lê Nguyễn Thanh Thảo, thường trú tại 72/3, đường Sao Mai, phường 7, quận Tân Bình; trước đó đã lấy cắp 10.000.000đ (mười triệu đồng) của một quán cà phê nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, bị phát hiện nên đối tượng bỏ chạy vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi lập biên bản vụ việc và báo cáo lên cấp trên, đơn vị đã tiến hành bàn giao đối tượng Lê Nguyễn Thanh Thảo cho công an phường 12, quận Tân Bình kèm theo số tiền 2.100.000đ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tá Trần Châu Mão - Tiểu đoàn trưởng Tiểu Căn cứ sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các chuyến bay quân sự, thì nhiệm vụ canh gác, đóng quân canh phòng bảo đảm an toàn cho căn cứ Sân bay Tân Sơn Nhất luôn được đề cao, nhất là trong các dịp lễ, Tết. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đóng quân canh phòng, đơn vị luôn làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trên địa bàn, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu được giao, đồng thời góp phần trấn áp tội phạm trên địa bàn đóng quân. Ngay sau khi bắt giữ được đối tượng, lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn đã gặp gỡ, biểu dương cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu tham gia truy bắt tội phạm, đồng thời, đã báo cáo lên cấp trên để có hình thức khen thưởng kịp thời.

Tin, ảnh: TUẤN GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website