10 giờ:40 phút Thứ tư, ngày 21 tháng 3 , 2018

Trung đoàn 218 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống

Sáng 21-3, Trung đoàn 218 (Sư đoàn 361) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (21-3-1958 / 21-3-2018). Dự buổi Lễ có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Cùng dự Lễ kỷ niệm có Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN; Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, cán bộ lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, thủ trưởng Sư đoàn 361 qua các thời kỳ; đại biểu, thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361, Trung đoàn 218; đại biểu các đơn vị bạn, các cơ quan, ban, ngành địa phương nơi đơn vị đóng quân. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng.

Trung đoàn 218 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Trung đoàn 218 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng đã ra Nghị định và các Quyết định điều chỉnh lại lực lượng các đơn vị pháo binh và pháo cao xạ theo tình hình mới. Theo đó, ngày 21-3-1958, Trung đoàn Trung cao dã chiến 218 được thành lập tại thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Các đơn vị tiền thân của Trung đoàn gồm: Tiểu đoàn súng máy 20mm thuộc Trung đoàn bộ binh 44, Sư đoàn bộ binh 328 làm nòng cốt; 3 tiểu đoàn bộ đội địa phương của các tỉnh Hà Đông, Nam Định, Ninh Bình và Đại đội 14 của tỉnh đội Sơn Tây. Về sau, Trung đoàn được bổ sung tiếp 3 đại đội của Trung đoàn 39, Sư đoàn bộ binh 238. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Trung đoàn đã cơ động, làm nhiệm vụ trên khắp các chiến trường từ Bắc, Trung, Nam và làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Lào. Trung đoàn tham gia đánh 1977 trận, bắn rơi 320 máy bay các loại của đế quốc Mỹ (có 65 chiếc rơi tại chỗ). Với những thành tích tiêu biểu đó, ngày 15-1-1976, Trung đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Các đơn vị thuộc Trung đoàn gồm: Tiểu đoàn 5, Tiểu đoàn 6, Đại đội 211 và cá nhân đồng chí Đỗ Văn Chuyền - nguyên Khẩu đội trưởng Đại đội 43, Tiểu đoàn 5 được trao tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; cùng hàng trăm tập thể, cá nhân của Trung đoàn được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Quân công các hạng...

Hiện nay, Trung đoàn 218 nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 361, làm nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, bảo vệ khu vực phía Nam - Tây Nam Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu được giao. Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; cán bộ, chiến sĩ đơn vị Trung đoàn luôn đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cùng với các đơn vị trong Quân chủng bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Trung đoàn 218 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Lê Huy Vịnh đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà Trung đoàn 218 đạt được trong suốt 60 năm qua. Đồng chí Tư lệnh Quân chủng mong muốn trong thời gian tới, Trung đoàn thường xuyên quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Quân chủng; chăm lo xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện; tăng cường khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, trình độ hiệp đồng tác chiến trong thế trận phòng không nhân dân; kết hợp huấn luyện với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Trung đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website