9 giờ:2 phút Thứ tư, ngày 28 tháng 4 , 2021

Hội Phụ nữ Viện Y học Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 27-4, Hội Phụ nữ Viện Y học Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Bùi Đức Luân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần; đại biểu Phòng Công tác Quần chúng Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo các phòng, ban trong Viện và 103 đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ trong Viện.

Viện Y học PK-KQ tổ chức Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Viện Y học PK-KQ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Viện Y học PK-KQ tổ chức Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026
Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ của Hội Phụ nữ Viện Y học luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Hội đã thực hiện tốt mô hình “Phụ nữ nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thực tiễn đạt hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh”; đã có 21 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật do phụ nữ làm chủ đề tài, có 1 đề tài được chọn tham gia báo cáo tại Hội nghị khoa học điều dưỡng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2020; 1 đề tài đạt giải C tại Hội nghị khoa học điều dưỡng các bệnh viện toàn quân tháng 4-2021; tham gia Hội thi Điều dưỡng trưởng khoa giỏi các bệnh viện toàn quân 2016, 2019 đạt giải nhất và giải ba tập thể; thi Điều dưỡng viên giỏi thanh lịch chào mừng 50 năm Ngày thành lập Viện Y học PK-KQ có 1 đồng chí đạt giải nhất, 2 đồng chí đạt giải nhì và 1 đồng chí đạt giải ba... Đặc biệt, Hội Phụ nữ Viện đã tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Mỗi hội viên là một chiến sĩ, mỗi gia đình hội viên là một pháo đài, mỗi tổ chức phụ nữ là một mũi tiến công chống dịch COVID-19”. Trong đó, Hội phụ nữ đã có sáng kiến tự làm 400 tấm chắn ngăn bọt bắn cho cán bộ, nhân viên trong Viện, tích cực tuyên truyền, thực hiện tốt thông điệp “5K” và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, không để xảy ra lây chéo trong bệnh viện.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển toàn diện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ; giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội, phụ nữ Quân chủng PK-KQ và phụ nữ Viện Y học PK-KQ; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, trau dồi đạo đức cách mạng, y đức, nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, theo hướng người phụ nữ thời đại mới: Khỏe, đẹp, nhân ái, văn minh, hiện đại; hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng tổ chức hội vững mạnh xuất sắc, thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới, tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

Phát huy tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Viện Y học PK-KQ nhiệm kỳ 2021-2026 và 2 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng PK-KQ lần thứ VI.

Tin, ảnh: HẠNH TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website