14 giờ:38 phút Thứ tư, ngày 18 tháng 4 , 2018

Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018

Trong 2 ngày (17 và 18-4), Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức thành công Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018. Đai tá Nguyễn Xuân Vọng - Chính ủy Cục Kỹ thuật theo dõi và chỉ đạo Hội thi.

Tại Hội thi, 28 thí sinh là chính ủy, chính trị viên các nhà máy, Trung tâm Đo lường miền Bắc và các kho đã cùng nhau đua tài ở 3 phần thi: Thực hành bài giảng, soạn thảo văn bản và thi kiến thức. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, hàu hết các thí sinh đều đã đầu tư xây dựng đề cương công phu, kỹ lưỡng, thể hiện phong thái chững chạc, tự tin, cập nhật nhiều nội dung mới vào bài giảng; sử dụng thành thạo máy trình chiếu, các hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung. Nhiều thí sinh thể hiện khả năng sư phạm tốt, giọng nói truyền cảm dễ nghe, dễ hiểu, phần liên hệ thực tiễn ngắn gọn, sâu sắc, sát với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018
Đại tá Nguyễn Xuân Vọng - Chính ủy Cục Kỹ thuật
trao bằng khen cho các thí sinh đạt giải Nhất tại Hội thi.

Phát biểu bế mạc Hội thi; Đại tá Nguyễn Xuân Vọng - Chính ủy Cục Kỹ thuật khẳng định: Hội thi là dịp sát hạch và đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. Không chỉ tăng cường việc trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng và củng cố kiến thức, kỹ năng, phương pháp sư phạm; Hội thi còn nhằm phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm hay trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất cho Thượng tá Lê Hữu Lễ - Chính ủy Nhà máy A45 và Thượng tá Nguyễn Đức Bắc - Chủ nhiệm Chính trị Nhà máy A41; 4 giải nhì được trao cho Đại tá Đặng Văn Từ - Chính ủy Nhà máy A31, Thượng tá Phạm Bình Sinh - Chính trị viên Trung tâm ĐLMB, Trung tá Bùi Thanh Nam - Trưởng ban Chính trị Kho K333 và Thượng tá Phạm Tiến Phong - Chủ nhiệm Chính trị Nhà máy A45. 4 giải ba thuộc về Thượng tá Phạm Ngọc Bôn – Chính trị viên Kho K312, Thượng tá Đào Ngọc Đại - Chính trị viên Kho K286, Thượng tá Nguyễn Văn Vinh - Chủ nhiệm Chính trị Nhà máy A31 và Thượng tá Huỳnh Cách - Chủ nhiệm Chính trị Nhà máy A32. Ngoài ra, 28/28 thì sinh đều được trao chứng nhận cán bộ chính trị giỏi năm 2018.

Tin, ảnh: QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website