13 giờ:16 phút Thứ hai, ngày 30 tháng 4 , 2018

Sư đoàn 363 tổ chức Hội thao thực hành lắp ráp đạn tên lửa C-125M

Trong thời gian 2 ngày (19 và 20-4), tại Tiểu đoàn 75 (Trung đoàn 285); Sư đoàn 363 đã tổ chức thành công Hội thao “Diễn tập chỉ huy tham mưu cơ quan trung đoàn có thực binh dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa C- 125M” năm 2018.

Sư đoàn 363 tổ chức Hội thao thực hành lắp ráp đạn tên lửa C-125M
Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 75 (Trung đoàn 285) đang tiến hành cẩu đạn tên lửa lên xe TZM.

Hội thao diễn ra trong điều kiện thời tiết khá oi nồng, 2 kíp chiến đấu thuộc Tiểu đoàn 75 (Trung đoàn 285) và Tiểu đoàn 185 (Trung đoàn 213) vẫn bình tĩnh, tự tin thực hiện các nội dung: Thi điều lệnh, kiểm tra lý thuyết về kỹ thuật, kiểm tra nhận thức chính trị; làm văn kiện diễn tập, kế hoạch bảo đảm đạn và thực hành cơ động, triển khai, lắp ráp đạn tên lửa C-125M. Theo sát diễn biến Hội thao, điều chúng tôi ấn tượng nhất, cũng là nội dung bộ đội thực hiện tốt nhất, đó là phần thực hành lắp ráp đạn tên lửa C-125M.

Tại khu vực Bãi 21, 22 và 24; chúng tôi được tận mắt chứng kiến các thành phần của 2 kíp chiến đấu thể hiện nghiêm túc, đúng quy trình kỹ thuật trong các thao tác: Lắp cánh đạn tên lửa phòng không tầm trung - xa, cẩu đạn tên lửa lên xe chở đạn TZM, kiểm tra thông mạch đạn tên lửa… Khẩu khí của người chỉ huy rõ ràng, dứt khoát, các số hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng. Cả trận địa bừng lên không khí huấn luyện sôi động, khẩn trương.

Thượng úy Nguyễn Viết Thử - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 75 (Trung đoàn 285), cho chúng tôi biết: “Để có được kết quả tốt trong thực hành dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa, đơn vị đã tập trung huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ nội dung đội ngũ chiến thuật cho các thành phần trong kíp chiến đấu; huấn luyện đồng bộ giữa lý thuyết với thực hành toàn kíp; tập trung huấn luyện thao tác đúng quy trình, nguyên tắc, đúng thứ tự từng bước. Nhờ vậy, Tiểu đoàn 75 đã hoàn thành tốt các nội dung hội thao, như: Báo cáo kế hoạch bảo đảm đạn tên lửa; báo cáo kế hoạch hành quân cơ động VKTBKT của 1 dây chuyền kiểm tra lắp ráp đạn và 1 cơ số đạn từ trận địa cơ bản về trận địa dự bị; thực hành cơ động dây chuyền từ trận địa cơ bản sang trận địa dự bị; lắp ráp 1 cặp đạn tên lửa tuyến 4 và 1 cặp đạn tên lửa tuyến 5 lên tuyến 3; đồng thời tổ chức bàn giao cho đơn vị hỏa lực bảo đảm an toàn”.

Sau 2 ngày đua tài khẩn trương, nghiêm túc; Hội thao “Diễn tập chỉ huy tham mưu cơ quan trung đoàn có thực binh dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa C- 125M” năm 2018 đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thành phần trong 2 kíp chiến đấu đã tích cực, chủ động ôn tập cả lý thuyết lẫn thực hành. Quá trình tổ chức lắp ráp đạn tên lửa chặt chẽ, nghiêm túc, không chồng chéo nội dung; bảo đảm an toàn tuyệt đối cả người và VKTBKT. Về lý thuyết, các kíp chiến đấu cơ bản nắm chắc câu hỏi, trả lời đúng, đủ nội dung; biết phân tích và liên hệ thực hiện theo nhiệm vụ và chức trách. Về kế hoạch chiến đấu, các đơn vị đã soạn thảo đủ văn kiện cần thiết. Đội ngũ cán bộ quân sự nắm và hiểu tương đối vững ý định chiến đấu, tổ chức hành quân cơ động cũng như bảo đảm đạn. Đội ngũ chính trị viên tiểu đoàn đã xây dựng đúng, đủ hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT trong hội thao, nhất là trong bảo đảm đạn tên lửa, trong cơ động chiếm lĩnh trận địa. Các kíp chiến đấu thực hành lắp ráp đạn cơ bản đúng quy trình, bảo đảm nội dung và bảo đảm an toàn cho cả người và VKTBKT; thời gian thực hành lắp ráp đạn ban đêm đạt chỉ tiêu khá vững chắc. Đạn tên lửa sau lắp ráp đủ tiêu chuẩn sẵn sàng chiến đấu. Công tác điều hành của chỉ huy các tiểu đoàn và sự phối hợp hiệp đồng giữa các bãi lắp ráp đạn tốt. Cả 2 đơn vị đều có nhiều cố gắng trong chuẩn bị VKTBKT, trong tổ chức huấn luyện kíp chiến đấu và bảo đảm tốt thao tác cá nhân.

Theo Thượng tá Nguyễn Trọng Quy - Chủ nhiệm Kỹ thuật Sư đoàn 363, Hội thao đã phản ánh đúng trình độ khả năng, kỹ chiến thuật lắp ráp đạn tên lửa của các thành phần trong kíp chiến đấu; trình độ chỉ huy trong cơ động, hành quân, chiếm lĩnh và thực hành lắp ráp, kiểm tra, sản xuất đạn tên lửa của đội ngũ cán bộ chủ trì. Đây chính là cơ sở để các đơn vị tiếp tục chú trọng huấn luyện, làm chủ dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa, chuẩn bị tham gia hội thao cấp Quân chủng trong thời gian tới đạt kết quả tốt; đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài ảnh: QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website