10 giờ:50 phút Thứ hai, ngày 2 tháng 7 , 2018

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 2-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Vũ Đình Hữu - Ủy viên chuyên trách UBKT Quân ủy Trung ương; đại diện một số cơ quan của Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng; các đồng chí bí thư, phó bí thư các cơ quan, đơn vị và thủ trưởng một số cơ quan chức năng của Quân chủng.

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó tổng Tham mưu trưởng
Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng, phát biểu tại Hội nghị.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị và kết luận của Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2018, Quân chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chỉ lệnh, quy định của cấp trên về sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ theo quy định. Trong đó, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ kíp chiến đấu phân đội, huấn luyện đội ngũ chiến thuật, huấn luyện đêm, huấn luyện bay biển. Hoạt động ban bay mẫu; bay bắn, ném bom đạn thật của các lực lượng không quân; hoạt động diễn tập, hội thao của các lực lượng đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối. Quân chủng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, thông tư, quyết định của cấp trên về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo đúng luật định. Đảng bộ Quân chủng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ ổn định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng,
kết luận Hội nghị.

6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy Quân chủng xác định tập trung duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững ANCT-TATXH trên địa bàn đóng quân; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chú trọng huấn luyện các nội dung chuẩn bị cho diễn tập bắn đạn thật năm 2018; tăng cường huấn luyện lực lượng mũi nhọn, huấn luyện chuyển sân... Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tạo bước chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, an toàn giao thông, an toàn lao động. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ diễn tập, bắn, ném bom, đạn thật của các lực lượng. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Quân chủng đạt được trong thời gian qua; trong đó nổi bật là các nhiệm vụ: Quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục-đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật… Trước những diễn biến phức tạp của quốc tế, khu vực và trong nước, đặc biệt là một số diễn biến tình hình mới hiện nay, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu trong thời gian tới Quân chủng tham mưu đúng, kịp thời với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vững chắc vùng trời quốc gia; tăng cường quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn bay, an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác nắm, quản lý tư tưởng và định hướng thông tin cho cán bộ, chiến sĩ. Tin tưởng rằng, 6 tháng cuối năm 2018, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, Quân chủng PK-KQ sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website