9 giờ:39 phút Thứ hai, ngày 6 tháng 8 , 2018

Lan tỏa Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” ở nhà máy Z119

Những năm qua, Phong trào Thi đua “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội đã góp phần quan trọng động viên, khích lệ tuổi trẻ nhà máy Z119, cục Kỹ thuật nghiên cứu khoa học, công nghệ (KHCN), sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu KHcn vào hoạt động thực tiễn, nâng cao năng suất lao động; đồng thời là kênh thông tin thiết thực để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Lan tỏa Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” ở nhà máy Z119
Các kỹ sư trẻ Phòng Kỹ thuật Nhà máy Z119 nghiên cứu sửa chữa mảng mạch
của ra đa thế hệ mới trên giá thử ATK. Ảnh:
CTV

Những năm qua, Nhà máy Z119 luôn quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia có hiệu quả Phong trào Thi đua “Tuổi trẻ sáng tạo”. Để duy trì, thúc đẩy Phong trào, Ban Giám đốc Nhà máy đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn phát huy vai trò, xung kích tổ chức thực hiện nhiệm vụ trung tâm; xây dựng, nhân rộng các mô hình tài năng trẻ nghiên cứu khoa học; kịp thời biểu dương, khen thưởng và có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu công trình, sáng kiến.

Tính từ năm 2001 đến 2018, trung bình hằng năm, Nhà máy có từ 20-40 công trình, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của ĐVTN được Hội đồng khoa học nghiệm thu và ứng dụng vào thực tế. Trong đó có từ 4-5 đề tài, sáng kiến dự thi cấp Quân chủng, toàn quân đạt giải cao. Nhiều đề tài, sáng kiến đã được áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, sửa chữa sản phẩm quốc phòng; đạt giá trị kinh tế cao, giảm được đáng kể kinh phí nhập khẩu thiết bị công nghệ và khan hiếm vật tư kỹ thuật; giữ vững được chất lượng sản phẩm xuất xưởng và rút ngắn được chu kỳ sửa chữa trên dây chuyền cho một bộ khí tài; góp phần hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Quân chủng.

Có thể kể đến những đề tài, sáng kiến đạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội như: Sáng kiến “Nghiên cứu cải tiến bộ xử lý tín hiệu Đài Ra đa 36D6” của Đại úy Trịnh Xuân Tuân - Trợ lý Kỹ thuật đạt giải nhất “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội năm 2018; Sáng kiến “Thiết kế khối máy thu và giải mã tín hiệu trả lời Máy hỏi NRZ-12” do Thiếu tá Trần Đức Thiện - Trợ lý Kỹ thuật đảm nhiệm năm 2013. Hay như đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm tra, tự động xác định hỏng hóc và chỉ dẫn sửa chữa cho một số mảng chức năng kỹ thuật số Đài Ra đa 1L13-3 do Đại tá Lê Văn Phong - Phó Giám đốc Nhà máy là chủ đề tài đạt giải nhì Hội thi Đề tài khoa học cấp toàn quân năm 2014… Và nhiều đề tài khác, đã góp phần động viên, giáo dục, rèn luyện đội ngũ công nhân viên chức, lao động quốc phòng trưởng thành về mọi mặt, khẳng định được vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức đoàn thanh niên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà máy.

Từ những kết quả trên cho thấy, Phong trào Thi đua “Tuổi trẻ sáng tạo” của Nhà máy Z119 đang ngày càng phát triển có chiều sâu, trên nhiều lĩnh vực hoạt động và thu hút được đông đảo cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia. Các sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa sản xuất được áp dụng và phổ biến rộng rãi vào thực tế, làm lợi về kinh tế, xã hội, chính trị và quốc phòng.

ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website