9 giờ:21 phút Thứ năm, ngày 8 tháng 8 , 2019

Trung đoàn 250, Sư đoàn 361:

Điểm sáng về công tác hậu cần

Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vững chắc vùng trời được giao; Trung đoàn 250 còn đẩy mạnh các mô hình tăng gia, chăn nuôi, xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp, trở thành điểm sáng của Sư đoàn 361 về công tác hậu cần.

Điểm sáng về công tác hậu cần
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 250 tích cực chăm sóc rau xanh.

Đã vào thời điểm cuối Hè, đầu Thu, nhưng trên những vườn tăng gia tập trung ở Trung đoàn 250, Sư đoàn 361 vẫn ngút ngát màu xanh của các loại rau, củ, quả. Trong các khuôn viên doanh trại, cảnh quan, môi trường không chỉ trong lành, xanh mát mà còn bừng sáng bởi những hàng pa nô, khẩu hiệu tươi tắn sắc màu. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hồng - Chính ủy Trung đoàn 250, đây chính là hiệu quả của việc làm điểm về công tác hậu cần mà đơn vị đã dày công xây dựng.

Trước mắt chúng tôi là vườn tăng gia, chăn nuôi khối cơ quan Trung đoàn với diện tích khoảng 1.300m2 được quy hoạch rất khoa học, đẹp mắt. Bên cạnh khu trồng rau xanh với những chủng loại quen thuộc như rau muống, rau dền, rau ngót, rau đay, mồng tơi... là khu vực trồng các loại rau gia vị và khu vườn giàn. Trong cùng là những dãy chuồng trại được phân khu chính quy, khoa học với hàng chục đầu lợn và hàng trăm con gia cầm đang tăng trưởng tốt. Nhìn vườn tăng gia tập trung của đơn vị, không ai nghĩ rằng trước đây nơi này vốn là khu đầm trũng. Bằng công sức của bộ đội, hằng trăm xe đất đồi đã được đổ xuống để san phẳng mặt bằng. Tiếp đó, bộ đội cắt lá ủ phân, thu gom hàng chục xe đất màu đỏ lên để khu đầm hoang trở thành mảnh vườn rau xinh xắn như hiện nay. Tại các tiểu đoàn 151, 152, 153 và 155… cảnh quan môi trường và khí thế tăng gia, chăn nuôi cũng khởi sắc không kém. Hệ thống vườn giàn, ao thả cá, trại chăn nuôi tập trung... đều được quy hoạch gọn gàng, hợp lý.

Nói về công tác xây dựng điểm về hậu cần, Trung tá Đỗ Trọng Thanh - Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn, cho biết: Ngay từ đầu năm, khi được Sư đoàn 361 chọn làm điểm về công tác hậu cần, đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Theo đó, cấp ủy các cấp đã ra nghị quyết chuyên đề; đồng thời đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ việc thực hiện nội dung xây dựng điểm hậu cần gắn với “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

Đối với khối cơ quan, Trung đoàn đã quy hoạch được 1.300m2 vườn rau tập trung, xây mới 80m2 vườn gia vị, nâng cấp 200m2 chuồng chăn nuôi gia cầm và tiến hành nuôi vịt siêu trứng. Cùng với đó, Trung đoàn đã làm mới 100m2 giàn, 300m2 vườn cây ăn quả, xây mới 12 bồn hoa, 15 bồn gốc cây, xây dựng 300m2 đường nội bộ; củng cố và vôi ve lại toàn bộ kho xăng dầu cơ quan Trung đoàn; sửa chữa 18 bộ cửa nhà ở các cơ quan, sơn lại 100% tủ tài liệu, tủ quần áo của 4 cơ quan... với tổng chi phí gần 200 triệu đồng và hàng trăm ngày công bộ đội. Tại Tiểu đoàn 151, bên cạnh việc nâng cấp vườn rau, vườn gia vị, thuốc nam, xây mới hệ thống bờ bao vườn tăng gia, xây mới 16 bồn cây; Tiểu đoàn còn tích cực sơn lại toàn bộ hệ thống cửa nhà ở, nhà ăn, hệ thống tủ; sửa chữa kho xăng dầu. Còn Tiểu đoàn 152 tập trung sửa chữa sắp xếp lại hệ thống nắp rãnh thoát nước phía sau nhà ở nuôi quân và làm mới khuôn viên chiến sĩ với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng. Các Tiểu đoàn 153 và 155 cũng tích cực tập trung xây dựng tường bao khu tăng gia, làm mới khuôn viên chiến sĩ và củng cố hệ thống đường đi, chân tường nhà ở, khu khí tài... với hàng trăm ngày công lao động. Đến nay, 100% đơn vị thuộc Trung đoàn đều có vườn hoa cây cảnh, sân đường bê tông, vườn rau xanh, vườn rau gia vị, vườn thuốc nam… hài hòa và đa dạng về chủng loại; tạo môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm doanh trại có quy hoạch, mật độ, cơ cấu cây xanh hợp lý, tạo được cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và xây dựng nền nếp chính quy của cơ quan, đơn vị. Tất cả những chuyển biến tích cực ấy đã làm thay đổi cơ bản cảnh quan môi trường và chất lượng công tác tăng gia, chăn nuôi ở Trung đoàn 250. Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng rau xanh các loại đạt bình quân 79kg/người; thịt xô lọc đạt bình quân trên 11 kg/người; thịt gia cầm, cá tươi ước đạt gần 5 tấn. Tổng thu từ tăng gia, chăn nuôi đạt trên 187 triệu đồng; bình quân gần 550 ngàn đồng/người.

Trung tá Trần Văn Ảnh - Trung đoàn trưởng, cho biết: “Nhờ tích cực tăng gia sản xuất mà chất lượng bữa ăn của bộ đội được giữ vững, công tác cải tiến, chế biến món ăn được duy trì chặt chẽ; nhà ăn, nhà bếp thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, nền nếp kinh tế công khai ngày, chi ăn theo thực đơn được duy trì nghiêm túc; hoạt động tiếp phẩm tập trung duy trì có hiệu quả và bảo đảm vệ sinh, an toàn. Đến nay, vườn tăng gia sản xuất tập trung đã bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh, thịt lợn, trứng gia cầm với giá thành rẻ hơn thị trường khoảng từ 10 - 20%. Hiệu quả của mô hình tăng gia chăn nuôi tập trung không chỉ bảo đảm tốt rau xanh, thực phẩm, cải thiện bữa ăn cho bộ đội hằng ngày; mà còn góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Bài, ảnh: QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website