13 giờ:38 phút Thứ hai, ngày 17 tháng 9 , 2018

Quân chủng Phòng không-Không quân huấn luyện thợ sửa chữa xe thế hệ mới năm 2018

Sáng 17-9, tại Trạm Sửa chữa Xe - máy khu vực phía Nam, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng Không-Không quân (PK-KQ) đã khai mạc khóa huấn luyện thợ sửa chữa xe ô tô thế hệ mới, năm 2018. Dự khai mạc có Đại tá Nguyễn Văn Khánh - Phó Cục trưởng Cục Xe - máy, Tổng cục Kỹ thuật; Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ; đại diện thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không-Không quân khai mạc huấn luyện thợ sửa chữa xe thế hệ mới năm 2018
Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ phát biểu khai mạc.

Quân chủng Phòng không-Không quân khai mạc huấn luyện thợ sửa chữa xe thế hệ mới năm 2018
Các đại biểu tham dự khai mạc.

Khóa huấn luyện thợ sửa chữa xe ô tô thế hệ mới năm 2018 của Quân chủng PK-KQ có sự tham gia của các học viên là thợ sửa chữa xe - máy bậc 3 trở lên hoặc đã tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật xe - máy, có thời gian công tác ít nhất 3 năm trong ngành, đang công tác tại các đơn vị trong Quân chủng. Trong gần 2 tháng huấn luyện, với tổng cộng 180 tiết học (45 tiết lý thuyết và 135 tiết thực hành), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, thực tập trên các nội dung: Điều khiển động cơ ô tô; hệ thống điện ô tô; hệ thống an toàn và ổn định ô tô; chẩn đoán ô tô thế hệ mới; kỹ thuật sửa chữa ô tô và thân xe. Kết thúc khóa huấn luyện, học viên sẽ được Cục Kỹ thuật Quân chủng cấp chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện thợ sửa chữa xe ô tô thế hệ mới.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng đã nêu bật mục đích, ý nghĩa của khóa huấn luyện; đồng thời yêu cầu các học viên tận dụng thời gian, phát huy trách nhiệm, tiếp thu tốt những kiến thức được truyền đạt trong quá trình huấn luyện, nhất là kỹ năng thực hành nhiệm vụ sửa chữa-bảo dưỡng xe ô tô thế hệ mới... để sau huấn luyện là hạt nhân trong việc huấn luyện, bổ túc nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện tay nghề cho đội ngũ thợ sửa chữa trang bị xe - máy tại các đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác kỹ thuật xe - máy, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ khác của Quân chủng.

 Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website