21 giờ:36 phút Thứ năm, ngày 6 tháng 12 , 2018

Bộ Quốc phòng kiểm tra Sư đoàn 375

Ngày 6-12, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng năm 2018 tại Sư đoàn 375. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng và thủ trưởng các cơ quan Quân chủng.

Bộ Quốc phòng kiểm tra Sư đoàn 375
 Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra SSCĐ tại Tiểu đoàn 179,
Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Bộ Quốc phòng kiểm tra Sư đoàn 375
Thiếu tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng kết luận kiểm tra.

Tại đơn vị, Đoàn đã tiến hành kiểm tra trên 4 mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, khối cơ quan Sư đoàn và các đơn vị trực thuộc.
Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến biểu dương Sư đoàn 375 đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; hệ thống văn kiện chiến đấu thường xuyên được bổ sung, kiện toàn; duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ canh trực; tổ chức biên chế, sử dụng lực lượng đúng quy định; thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng quy trình đạt mục đích, yêu cầu đề ra; hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng tên lửa, pháo cao xạ; duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; các cấp ủy Đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo; toàn đơn vị ổn định về chính trị, tư tưởng, an toàn tuyệt đối…

Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Sư đoàn 375 khắc phục kịp thời, triệt để những tồn tại, khuyết điểm mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; quán triệt sâu sắc cho bộ đội nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, trong nước nhất là tình hình trên biển Đông; các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị để chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án chiến đấu sát với yêu cầu nhiệm vụ; duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ canh trực SSCĐ, QLVT, nhất là trong các dịp lễ, Tết, không để bất ngờ, lỡ thời cơ; tổ chức huấn luyện sát thực tế; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; chủ động trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ năm 2019 đạt chất lượng tốt nhất.

Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website