10 giờ:31 phút Thứ tư, ngày 27 tháng 2 , 2019

Xuân mới ở Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ

Ngược với dòng người tấp nập du Xuân, chúng tôi ghé thăm Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ khi những gốc đào thắm, đào phai trong khuôn viên Nhà trường vẫn rực rỡ khoe sắc. Trên giảng đường, các học viên đang hăng say học tập theo kế hoạch. Ở các phòng, ban và các khoa giáo viên, công tác chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 cũng rất khẩn trương.

Xuân mới ở Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ
Học viên chuyên ngành Ra đa trong buổi huấn luyện trên khí tài.

Đón chúng tôi trong phòng khách còn phảng phất hương Xuân, Đại tá Nguyễn Trọng Hùng - Chính ủy Nhà trường, cho biết: “Nhà trường đã tổ chức cho bộ đội đón Tết Kỷ Hợi vui tươi, phấn khởi theo đúng phương châm “SSCĐ cao, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm”. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân” kết hợp với việc tổ chức canh trực SSCĐ dịp Tết bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ nên các hoạt động diễn ra đều theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hưởng ứng “Tết trồng cây”, toàn Trường đã trồng được 500 cây xanh, trong đó có 100 cây ăn quả và 400 cây lấy gỗ. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, 100% cán bộ, học viên đã nhập học đúng thời gian quy định. Ngày 13-2, toàn Trường đã bước vào học tập theo kế hoạch. Song song với công tác GD-ĐT, Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc triển khai nghị quyết, kế hoạch năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm chất lượng, sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Theo đó, ngoài việc bảo đảm đầy đủ, đồng bộ VKTBKT cho nhiệm vụ GD-ĐT; Nhà trường đang đẩy mạnh hoàn thành nội dung chương trình cho các khóa, các lớp, nhất là việc tổ chức cho học viên đi tham quan thực tế tại đơn vị cơ sở bảo đảm chặt chẽ, an toàn”.

Đại tá Phan Anh Dũng - Hiệu trưởng Nhà trường, chia sẻ: Phát huy kết quả các năm học trước, năm nay Nhà trường tiếp tục thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ; đặc biệt là nhiệm vụ GD-ĐT và nghiên cứu khoa học. Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, đổi mới và sáng tạo, toàn Trường đã và đang quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm. Để tổ chức Lễ ra quân huấn luyện trang trọng, chu đáo, ngay đầu năm, toàn Trường đã bắt tay vào triển khai tập huấn cán bộ, biên soạn giáo án, bài giảng, xây dựng kế hoạch huấn luyện… Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tính tích cực, tự giác của cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSQ-BS trong công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ làm cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2019; góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cùng chúng tôi ghé thăm một số phòng, ban và các khoa giáo viên, Thượng tá Nguyễn Đình Thủy - Phó Chủ nhiệm Chính trị Nhà trường, cho biết thêm: “Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, năm 2019, Nhà trường tổ chức tập huấn đầy đủ các nội dung cho đội ngũ cán bộ các cấp. Đội ngũ giáo viên lên lớp giảng dạy cũng được lựa chọn kỹ càng. Kế hoạch giáo dục chính trị, kiện toàn tổ giáo viên giảng dạy chính trị đang gấp rút hoàn thành. Bên cạnh việc tăng cường các hoạt động thi đua, tuyên truyền kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống Nhà trường; công tác sơ kết phong trào thi đua đợt 1, giai đoạn 1 năm 2019 và đợt thi đua cao điểm “60 ngày học giỏi, rèn nghiêm, quản lý vững chắc bầu trời Tổ quốc” cũng được các cơ quan, đơn vị chú trọng. Đặc biệt, ngay trong quý I, Nhà trường sẽ tổ chức Ngày Chính trị văn hóa tinh thần cấp Nhà trường tại Tiểu đoàn 2”.

Những ngày đầu năm mới này, cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ của Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ đã và đang ra sức củng cố, bổ sung vật chất huấn luyện, tu sửa giảng đường, thao trường, bãi tập và làm tốt mọi công tác chuẩn bị để bước vào năm huấn luyện mới với khí thế sôi nổi, giành kết quả cao ngay từ ngày đầu, tuần đầu ra quân huấn luyện.

Bài, ảnh: QUỲNH VÂN, THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website