8 giờ:4 phút Thứ ba, ngày 26 tháng 3 , 2019

Tổng kết công tác bảo vệ an toàn Sân bay Yên Bái năm 2018

Chiều 25-3, tại Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Ban bảo vệ Sân bay Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ an toàn Sân bay Yên Bái năm 2018. Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu tại Hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371, đại biểu các cơ quan chức năng của Quân chủng; đại diện các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trên địa bàn Sân bay Yên Bái. Đồng chí Hoàng Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái, Trưởng Ban bảo vệ an toàn Sân bay Yên Bái, chủ trì Hội nghị.

 

Tổng kết công tác bảo vệ an toàn Sân bay Yên Bái năm 2018
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo phát biểu tại Hội nghị.

Tổng kết công tác bảo vệ an toàn Sân bay Yên Bái năm 2018
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tổng kết công tác bảo vệ an toàn Sân bay Yên Bái năm 2018
Ban bảo vệ an toàn Sân bay Yên Bái, trao thưởng các tập thể, cá nhân
có thành tích trong công tác bảo vệ sân bay.

Năm 2018, công tác bảo vệ an toàn Sân bay Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội và nhân dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ban bảo vệ an toàn Sân bay; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng đứng chân trên địa bàn Sân bay để duy trì nền nếp giao ban, nắm tình hình địa bàn, hoạt động của các đối tượng chính trị, hình sự, các tụ điểm, để cùng nhau thống nhất, có kế hoạch phòng ngừa, phối hợp tuần tra canh gác và quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921 thường xuyên làm tốt công tác nắm và quản lý tình hình chính trị nội bộ đơn vị, tăng cường công tác quản lý con người, quản lý cơ sở vật chất, vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo đảm an toàn đơn vị, bảo đảm giữ bí mật quân sự, tiến hành canh gác 24/24 giờ trong nội bộ Sân bay; đơn vị và các ban ngành tỉnh Yên Bái thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với nhau trong công tác xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn, bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động của Sân bay, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh….

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã tạo mọi điều kiện thuân lợi cho Trung đoàn 921 hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời mong muốn thời gian tới, công tác hiệp đồng giữa Trung đoàn 921 với các lực lượng Công an, Quân đội của Thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên, chính quyền các xã, phường vành đai xung quanh khu vực Sân bay, được duy trì hoạt động thường xuyên, có nền nếp theo “Quy chế bảo vệ Sân bay”, hàng tháng, quý tổ chức hội nghị giao ban trao đổi, nắm bắt tình hình giữa các thành viên, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trung đoàn 921 làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ của Quân đội, quy định của đơn vị và thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Bảo vệ Sân bay; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, nhất là Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”….góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

                                                                                   Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website