20 giờ:23 phút Thứ năm, ngày 23 tháng 5 , 2019

Vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học và công nghệ

Hưởng ứng Phong trào “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” do Ban Thanh niên Quân đội và Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức; những năm qua Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” đã được Ban Thanh niên và Ban Công đoàn Quân chủng phát động, tổ chức đạt được nhiều kết quả tốt.

Vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học và công nghệ
 Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng và các đại biểu
tham quan các sản phẩm, sáng kiến tiêu biểu của tuổi trẻ Quân chủng.

Giải thưởng và Hội thi đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đoàn viên công đoàn trong toàn Quân chủng tham gia. Qua đó, đã nghiên cứu, tạo ra nhiều sáng kiến, sản phẩm, đề tài sáng tạo, giải pháp kỹ thuật chất lượng, mang lại hiệu quả về quốc phòng, kinh tế, xã hội, ứng dụng trong thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị.

Nhà máy A31, Cục Kỹ thuật là một trong những đơn vị có nhiều đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo”. Trong đó, Đề tài “Ứng dụng kỹ thuật điện tử mới để nghiên cứu thiết kế biến tần điện tử 3 pha 220V400Hz sử dụng cho tổ hợp Tên lửa Phòng không C125- 2TM” của Đại tá Trương Xuân Bách - Giám đốc Nhà máy, đạt giải nhất cấp Quân chủng. Đề tài nghiên cứu chế tạo ra thiết bị đáp ứng yêu cầu ứng dụng kỹ thuật điện tử mới sử dụng cho tổ hợp Tên lửa Phòng không C125- 2TM, đã được nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng, tiết kiệm được nhiều kinh phí so với sản phẩm nhập khẩu.

Với mong muốn nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ cho học viên quân sự, Trung tá Tô Thị Liên Hà - Giảng viên Khoa khoa học cơ bản, Học viện PK-KQ đã nghiên cứu Đề tài “Nội dung, giải pháp tổ chức phúc tra ngoại ngữ trong các học viện, nhà trường Quân đội”. Đề tài đã được công nhận và áp dụng vào nhiệm vụ giáo dục, đào tạo tại Học viện PKKQ và các nhà trường trong Quân đội. Đề tài đã xây dựng được các tiêu chí, bộ đề thi phúc tra tiếng Anh và tiếng Nga dùng cho phúc tra toàn bộ đối tượng đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội. Đề tài được tiến hành thực hiện trong 2 năm (2017 - 2018) phục vụ Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu đi phúc tra các học viện, nhà trường trong toàn quân. Năm 2019, Học viện PK-KQ đã phát triển thành bộ đề thi tốt nghiệp quốc gia.

Năm 2019, Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” và Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” cấp Quân chủng có 94 sản phẩm, đề tài, sáng kiến tham gia, bao gồm 63 đề tài thuộc chuyên ngành Kỹ thuật hàng không, Tên lửa, Ra đa, Pháo phòng không; 3 đề tài Khoa học xã hội và nhân văn; 5 đề tài thuộc lĩnh vực thông tin, tin học và 23 đề tài thuộc lĩnh vực khác. Các đề tài, sản phẩm tuy thành công ở mức độ khác nhau song đã bám sát tiêu chí của Hội thi, Giải thưởng, thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên trong Quân chủng.

Đại tá Đoàn Hồng Ngọc - Phó trưởng Phòng Khoa học quân sự, Bộ Tham mưu, thành viên Hội đồng Giám khảo, cho biết: “Qua nhiều năm theo dõi chấm các sáng kiến, sản phẩm, đề tài sáng tạo, Hội đồng chấm giải nhận thấy nhiều công trình có hàm lượng khoa học cao, ứng dụng tốt vào điều kiện thực tế đơn vị. Hiện tại trong Quân chủng ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm tác giả tham gia nghiên cứu, sáng chế ra các đề tài, sản phẩm có sự phát hiện mới, tính sáng tạo cao. Vì vậy, việc đánh giá của Hội đồng chấm Hội thi, Giải thưởng cũng rất chặt chẽ, khách quan, nhằm tìm ra những công trình, đề tài, sản phẩm tốt nhất, làm tiền đề dự thi cấp Bộ Quốc phòng và ứng dụng vào thực tiễn”.

Bằng sự nỗ lực nghiên cứu sáng tạo, đoàn viên, thanh niên, đoàn viên công đoàn là các kỹ sư đầu ngành, những người lính thợ lành nghề của Quân chủng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa, bảo quản, tạo ra các trang bị kỹ thuật quân sự mới. Kết quả thu nhận được từ Hội thi, Giải thưởng là cơ sở để tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy, các cơ quan chức năng có kế hoạch huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ, kỹ sư, công nhân viên chức, lao động hợp đồng, xây dựng đội ngũ thợ giỏi ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực.

Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, khẳng định: “Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo” và Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” thực sự là môi trường, sân chơi bổ ích của cán bộ, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn trong Quân chủng. Đây cũng là một biện pháp tích cực nhằm đẩy mạnh việc học tập, tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng, sản xuất, thay thế, cải tiến chất lượng vũ khí trang bị, phương tiện khí tài hiện có, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Từ kinh nghiệm tổ chức Hội thi và Giải thưởng, tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phong trào, triển khai sâu rộng kết quả đạt được, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn ở các cơ quan, đơn vị, nhà máy trong Quân chủng phát huy trí tuệ, thi đua lao động sáng tạo, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Bài, ảnh: VŨ DUY-ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website