7 giờ:55 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 , 2019

Trung đoàn 250 mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Ngày 17-6, Trung đoàn 250, Sư đoàn 361 đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019. Dự buổi lễ có đại biểu Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng; đại biểu một số phòng ban chức năng của Quân chủng, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361, đại diện chính quyền, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 250.

Trung đoàn 250, Sư đoàn 361 tổ chức mít tinh hưởng ứng tháng hành động và phòng chống ma túy năm 2019
Các đại biểu dự mít tinh.

Trung đoàn 250, Sư đoàn 361 tổ chức mít tinh hưởng ứng tháng hành động và phòng chống ma túy năm 2019
Đơn vị kết nghĩa tuyên truyền về tác hại của ma túy.

Trung đoàn 250, Sư đoàn 361 tổ chức mít tinh hưởng ứng tháng hành động và phòng chống ma túy năm 2019
Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn 250 ký cam kết
thực hiện các nội dung công tác phòng, chống ma túy năm 2019.

Được Quân chủng chọn làm điểm mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26-6), với chủ đề: "Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu", cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 250, Sư đoàn 361 cam kết thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy với phương châm hành động: “Cụ thể, thiết thực, hiệu quả”. Trong đó, xuyên suốt là thực hiện 5 không: “Không thử, không giữ, không dùng, không buôn bán vận chuyển, không tàng trữ trái phép” và  4 có “Có ý thức cảnh giác phòng ngừa ma túy; có quyết tâm quản lý, giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ tránh xa ma túy; có tinh thần phát hiện tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; có tình thương và lòng vị tha với người sau cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng”.

 Là đơn vị nằm trên địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tệ nạn ma túy, những năm qua, do làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội về phòng, chống ma túy; trong đó đi sâu tuyên truyền về tác hại, hậu quả của ma túy nên mọi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng của Trung đoàn 250 không những nhận thức đầy đủ, hành động hiệu quả trong phòng, chống ma túy mà còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể nơi đơn vị đóng quân để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Tin, ảnh: PHÚ THỌ

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website