10 giờ:25 phút Thứ tư, ngày 28 tháng 8 , 2019

Trung đoàn 250 coi trọng huấn luyện toàn diện, chuyên sâu

Xác định công tác huấn luyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 250, Sư đoàn 361 luôn coi trọng công tác huấn luyện toàn diện, chuyên sâu với nhiều giải pháp đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực.

Coi trọng huấn luyện toàn diện, chuyên sâu
 Bảo quản đại tên lửa ở Trung đoàn 250.

Chúng tôi về Trung đoàn 250 khi đơn vị vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1 năm 2019, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả kiểm tra công tác huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, 86% đạt khá, giỏi. Trung đoàn tham gia các cuộc hội thi, hội thao do Quân chủng và Sư đoàn tổ chức đều đạt giỏi và có giải. Cụ thể, đối với cấp Quân chủng, Trung đoàn đạt giải nhì Hội thi Chủ nhiệm kỹ thuật giỏi và giải nhì Hội thi Tiểu đoàn trưởng hỏa lực tên lửa, đại đội trưởng pháo phòng không; đối với cấp Sư đoàn, Trung đoàn đạt giải nhất Hội thi Giáo viên, mô hình học cụ; giải nhì Hội thao Phòng cháy chữa cháy; giải nhì Hội thi Cán bộ trung đoàn giỏi và giải nhì Hội thao KCĐ đài 1 trung đoàn tên lửa. Ngoài ra, Trung đoàn còn tổ chức nhiều hội thi, hội thao sát thực tế, đạt hiệu quả cao, như: Hội thi sổ sách, giáo viên, mô hình học cụ; Hội thao toàn diện các chuyên ngành Hậu cần kết hợp hội thi đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp; Hội thi Cán bộ trung đội, đại đội huấn luyện điều lệnh giỏi.... Kết quả trên đã phản ánh đầy đủ, toàn diện sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 250 trên các mặt công tác; đặc biệt là công tác huấn luyện.

Theo Trung tá Trần Văn Ảnh - Trung đoàn trưởng, để công tác huấn luyện đạt được kết quả toàn diện, chiều sâu vững chắc, Trung đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm của Đảng ủy Trung đoàn và các cấp ủy đều có những chủ trương, giải pháp hiệu quả, thiết thực để nâng cao trình độ huấn luyện chiến đấu. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu trong công tác huấn luyện, xác định rõ quyết tâm, đề ra các biện pháp đổi mới công tác huấn luyện cụ thể, tỉ mỉ, sát với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác quản lý điều hành huấn luyện cũng được phân cấp chặt chẽ từ Trung đoàn đến các phân đội, đại đội, trung đội. Trung đoàn đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cán bộ và nhiều lớp tập huấn cho các chuyên ngành, như: Tập huấn bí thư chi bộ, khung huấn luyện chiến sĩ mới, công tác quân lực, chuyên ngành thông tin, công tác hậu cần, công tác thi đua - khen thưởng... đảm bảo tốt quân số, chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ và thời gian huấn luyện. Kết quả kiểm tra huấn luyện đều đạt chỉ tiêu để ra, trình độ của đội ngũ cán bộ được nâng lên một bước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, QLVT. Đối với HSQ-BS và nhân viên chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị tập trung bồi dưỡng vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hằng tuần; chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp tổ chức, duy trì, điều hành luyện tập của tiểu đội trưởng và khẩu đội trưởng. Kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, 87% đạt khá, giỏi. Đối với công tác kỹ thuật, đơn vị tập trung huấn luyện cho bộ đội nắm chắc tính năng kỹ, chiến thuật của VKTBKT, quy tắc an toàn khi tiếp xúc khí tài, quy trình bảo quản, định kỳ ngày, tuần, 5 tuần; đồng thời đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50… Qua đó giúp cho bộ đội nắm và sử dụng khí tài đúng mục đích, đúng chế độ, thao tác, sử dụng đúng quy trình, bảo quản sạch sẽ không có chập cháy, mất an toàn; bảm bảo tốt VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ.

Trung tá Vũ Anh Sơn - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, cho biết thêm: Trong huấn luyện kíp chiến đấu (KCĐ) các phân đội hỏa lực; đơn vị đặc biệt chú trọng các nội dung: Động tác, thao tác chiến đấu, thực hành bắn các loại mục tiêu trên không, huấn luyện đội ngũ chiến thuật 1 xe, 1 máy, huấn luyện đêm và huấn luyện hiệp đồng KCĐ từ phân đội nhỏ, kíp gọn đến toàn kíp chiến đấu phân đội. Đồng thời, duy trì chặt chẽ, có chất lượng việc rèn luyện chỉ tiêu cá nhân; huấn luyện, bồi dưỡng cho các thành phần kíp 2, các vị trí mới được bổ nhiệm... Nhờ vậy, trình độ KCĐ được nâng lên rõ rệt. Sở chỉ huy Trung đoàn, các phân đội đều duy trì kíp 1 đạt giỏi, kíp 2 đạt khá. 6 tháng đầu năm 2019, Trung đoàn tổ chức đạo diễn diễn tập cho các phân đội; tổ chức đạo diễn diễn tập CH-TM 1 bên 1 cấp cho người chỉ huy và cơ quan Trung đoàn theo đúng kế hoạch, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Ngoài ra, Trung đoàn còn tổ chức thành công lớp học tiếng Nga. Đến nay, bộ đội cơ bản đã biết đọc, biết viết, thuộc một số từ mới tiếng Nga giao tiếp và một số thuật ngữ tiếng Nga chuyên ngành.

Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, lấy chất lượng huấn luyện đồng bộ, toàn diện, chuyên sâu là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây cũng chính là “bí quyết” giúp Trung đoàn 250 giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” trong nhiều năm nay.

Bài, ảnh: QUỲNH VÂN

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website