14 giờ:10 phút Thứ năm, ngày 29 tháng 8 , 2019

Kho K333 quản lý nghiêm, bảo dưỡng tốt khí tài

Những năm qua, Kho K333, Cục Kỹ thuật luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) và vật tư kỹ thuật (VTKT), bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân.

Kho K333 quản lý nghiêm, bảo dưỡng tốt khí tài
Bảo quản định kỳ vũ khí, trang bị kỹ thuật tại Kho K333.

Đến Kho K333 vào những ngày này, điều chúng tôi dễ nhận thấy nhất không chỉ ở không khí thi đua trong thực hiện nhiệm vụ, mà cảnh quan, môi trường cũng có sự khởi sắc trông thây. Thượng tá Phùng Đắc Tam - Chủ nhiệm Kho, cho biết, thiết thực chào mừng  kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Kỹ thuật, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm, Kho đã triển khai nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, như: Xây dựng, lắp đặt 10 pa nô, khẩu hiệu, 8 bảng trích nội dung tuyên truyền thực hiện văn hóa công sở và lắp đặt 80 chậu hoa giấy treo trên tường tại các cơ quan và các phân kho. Đặc biệt, Kho đã xây mới 1 nhà để xe máy khu cơ quan; sơn mới mô hình tên lửa truyền thống; quét vôi ve tất cả các phòng ở, phòng làm việc khu cơ quan và đầu tư hàng trăm ngày công củng cố doanh trại, nhà ăn cơ quan, phân kho…

Để nâng cao trình độ, tay nghề cho cán bộ, nhân viên, nhất là đội ngũ thủ kho, tổ trưởng các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Kho đã đẩy mạnh công tác huấn luyện, tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm thống nhất những nội dung cơ bản về công tác nhà kho. Vừa qua, Kho đã tổ chức tốt Hội thi Thủ kho giỏi; bồi dưỡng 2 đồng chí tham gia thi cấp Quân chủng đều đạt giỏi; trong đó 1 đồng chí đạt giải nhì hội thi và được lựa chọn tham gia Hội thi “Thủ kho quân khí giỏi” cấp toàn quân. Ngoài ra, Kho đã tổ chức thi nâng lương, nâng bậc cho 14 đồng chí với kết quả 100% đạt khá, giỏi.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, Kho đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng các loại vật tư, khí tài trang bị. Cùng với đó, Kho đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa, định kỳ cho 100% VKTBKT, VTKT theo quy định. Đặc  biệt, để đảm bảo an toàn kho vũ khí đạn dược; các phân kho đã tích cực dồn dịch, sắp xếp VKTBKT, VTKT ở từng nhà kho, hầm… bảo đảm chính quy, khoa học, thống nhất. Hệ thống bảng biểu, sổ sách, thẻ kho, thường xuyên được đăng ký tỉ mỉ, kịp thời, chính xác. Việc phát quang khu kỹ thuật, định kỳ kiểm tra các trang bị phòng cháy chữa cháy… cũng được duy trì thường xuyên. Hiện nay đơn vị đã xây dựng 33/33 nhà kho, hầm đạt tiêu chuẩn “Nhà kho 5 tốt”. Qua kiểm tra của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, Cục Kỹ thuật và các phòng chức năng, đều đánh giá Kho K333 duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật, chất lượng tốt, đúng quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và VKTBKT, VTKT.

Thượng tá Lê Thế Tuyển - Chính trị viên Kho cho biết thêm, để có được sự khởi sắc kể trên, Đảng ủy Kho K333 đã lãnh đạo đơn vị quán triệt, cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả “3 khâu đột phá”, “4 trọng tâm công tác Đảng, công tác chính trị” của Quân chủng và “5 không” của Cục Kỹ thuật. Nhiều năm liền, Kho đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và VKTB. Không chỉ duy trì nghiêm nền nếp canh trực SSCĐ, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; Kho K333 còn thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần đời sống với nhiều đổi mới, linh hoạt; góp phần nâng cao chất lượng vật chất, tinh thần cho bộ đội. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi bộ cũng được nâng lên. Kết quả sơ kết 6 tháng đầu năm, có 85,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 8/8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng ủy, Đảng bộ hoành thành tốt nhiệm vụ, Kho vững mạnh toàn diện.

Đây cũng chính là động lực để cán bộ, nhân viên Kho K333 tiếp tục phấn đấu vươn lên, xây dựng Kho đạt 5 tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, định kỳ VKTBKT, VTKT; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và VKTBKT, VTKT. Qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, nền nếp, chế độ công tác nhà kho, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Kỹ thuật anh hùng (4-9-1969/4-9-2019).

QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website