18 giờ:45 phút Thứ ba, ngày 17 tháng 9 , 2019

Trường Sĩ quan Không quân khai giảng năm học 2019-2020

Sáng 17-9, Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không- Không quân (PK-KQ) dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự còn có đại diện chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trường Sĩ quan Không quân khai giảng năm học 2019-2020 
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng
phát biểu tại Lễ khai giảng.

Trường Sĩ quan Không quân khai giảng năm học 2019-2020
Quang cảnh Lễ khai giảng.
Trường Sĩ quan Không quân khai giảng năm học 2019-2020
Duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng.

Năm học 2018-2019, Trường SQKQ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo học viên phi công quân sự, sĩ quan dù tìm kiếm cứu nạn và nhân viên kỹ thuật hàng không trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp cho Quân chủng và quốc tế. Kết quả trong năm, kiểm tra thường xuyên và kết thúc học phần của học viên đạt 96,2% yêu cầu, trong đó có gần 80% đạt khá, giỏi; 10,5% giỏi. Phân loại tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu, trong đó có 86,7% đạt khá, giỏi. Trong giáo dục- đào tạo, Nhà trường luôn kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục- đào tạo với nghiên cứu khoa học. Trong năm, toàn trường đã thực hiện được 3 đề tài, 5 sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu; 14 đề tài và 20 sáng kiến cấp cơ sở; nghiệm thu và đưa vào sử dụng 24 giáo trình tài liệu, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục- đào tạo.   

Năm học 2019-2020, Nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chính quy, chuẩn hóa, hiện đại; đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng “Nhà trường thông minh” tiếp cận công nghệ 4.0 với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Đồng thời, chủ động đầu tư các công trình khoa học trọng yếu, nhất là các ứng dụng công nghệ mô phỏng về vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại để huấn luyện, đào tạo phi công, nhân viên kỹ thuật trên các loại máy bay thế hệ mới. Bảo đảm học viên sau khi ra trường đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại.  

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Bùi Tố Việt đã biểu dương những kết quả mà Nhà trường đạt được trong năm học vừa qua; đồng thời, yêu cầu trong năm học mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trường cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác giáo dục - đào tạo. Tích cực đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa trên cơ sở tiếp cận và ứng dụng hiệu quả thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng nhà trường “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại” và từng bước cập nhật những kiến thức mới trên cơ sở phát triển các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại của Quân chủng để hiện đại hóa năng lực huấn luyện, đào tạo phi công quân sự, nhân viên kỹ thuật hàng không các chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh:  ĐÔNG MAI

                                                                   

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website