8 giờ:21 phút Thứ tư, ngày 13 tháng 11 , 2019

Đoàn Nghiên cứu của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân

Chiều 12-11, Đoàn Nghiên cứu của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Meas Vana - Trưởng Ban Nghiên cứu làm Trưởng đoàn đã có chuyến tham quan thực tế và trao đổi kinh nghiệm về tổ chức thực hiện chính sách đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tại ngũ tại Quân chủng PK-KQ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, chủ trì buổi tiếp đoàn. Dự buổi đón tiếp còn có đại diện một số cơ quan, phòng, ban chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Đoàn Nghiên cứu của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền – Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng quà lưu niệm cho
Đoàn nghiên cứu của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đoàn Nghiên cứu của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ và Đoàn nghiên cứu của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia
trao đổi chuyên môn về công tác chính sách.

Đoàn Nghiên cứu của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Đoàn Nghiên cứu của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia tham quan Bảo tàng PK-KQ.

Tại buổi làm việc giữa Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ và Đoàn nghiên cứu của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, hai bên đã trao đổi các vấn đề cùng quan tâm về công tác chính sách như: Chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp lương; chế độ chính sách đặc thù đối với các đối tượng tại ngũ. Đồng thời, các thành viên Đoàn Nghiên cứu của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia cũng đã tìm hiểu những kinh nghiệm của Quân chủng PK-KQ về tổ chức thực hiện công tác chính sách.

Thay mặt Đoàn nghiên cứu, Đại tướng Meas Vana cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đồng thời khẳng định chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm thực hiện các vấn đề về chính sách đã góp phần củng cố, tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hữu nghị gắn bó truyền thống, tình đoàn kết hợp tác toàn diện, bền vững giữa Quân chủng PK-KQ và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trước đó, Đoàn đã tham quan Bảo tàng PK-KQ, tìm hiểu những nét tiêu biểu về truyền thống, lịch sử, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng PK-KQ qua các thời kỳ.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website