10 giờ:56 phút Thứ năm, ngày 21 tháng 7 , 2016

Tư lệnh Quân chủng dự hội nghị và kiểm tra các đơn vị khu vực miền Trung

Từ ngày 19 đến ngày 21-7, Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã có chuyến công tác tại Sư đoàn 375, Sư đoàn 372 và Nhà máy A32. Cùng đi có Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng và các cơ quan chức năng của Quân chủng.


Tư lệnh Quân chủng dự hội nghị và kiểm tra các đơn vị khu vực miền Trung 
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính Sư đoàn 375.

* Tại Sư đoàn 375, đồng chí Tư lệnh Quân chủng cùng Đoàn công tác dự Hội nghị Quân chính triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Sư đoàn. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân chủng đã biểu dương những kết quả mà Sư đoàn 375 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016, nổi bật là việc giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT), xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, đăng cai diễn tập…  Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng chất lượng SSCĐ, QLVT; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, sát yêu cầu nhiệm vụ; sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; đảm bảo tốt khí tài, trang bị cho các nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, xây dựng quyết tâm cao cho bộ đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

 Tư lệnh Quân chủng dự hội nghị và kiểm tra các đơn vị khu vực miền Trung     Tư lệnh Quân chủng dự hội nghị và kiểm tra các đơn vị khu vực miền TrungTư lệnh Quân chủng dự hội nghị và kiểm tra các đơn vị khu vực miền Trung

Tư lệnh Quân chủng dự hội nghị và kiểm tra các đơn vị khu vực miền Trung

Đồng chí Tư lệnh Quân chủng và Đoàn công tác
làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy A32.

* Tại Nhà máy A32 (Cục Kỹ thuật), đồng chí Tư lệnh Quân chủng biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên của Nhà máy trong việc thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy bay; thực hiện tốt các dự án sửa chữa máy bay; việc tự đào tạo về chuyên môn, ngoại ngữ; thực hiện các chính sách, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên… Đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, Nhà máy chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện thành công các dự án; đẩy mạnh việc tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ kỹ sư, công nhân, đáp ứng yêu cầu làm chủ dây chuyền công nghệ mới; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động, sản xuất, thực hiện các chế độ chính sách, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên…

Tư lệnh Quân chủng dự hội nghị và kiểm tra các đơn vị khu vực miền TrungTư lệnh Quân chủng dự hội nghị và kiểm tra các đơn vị khu vực miền Trung

Đồng chí Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Sư đoàn 372.

* Tại Sư đoàn 372, đồng chí Tư lệnh Quân chủng cùng Đoàn công tác dự Hội nghị Đảng ủy Sư đoàn ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân chủng đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 trong 6 tháng đầu năm 2016. Đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn cần tập trung lãnh đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động, xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của  cấp trên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB; tích cực chủ động trong huấn luyện, diễn tập, tổ chức huấn luyện bay hợp lý, đúng kế hoạch, không chủ quan, đặt an toàn bay lên hàng đầu; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ theo quy định; quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ hợp lý; thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu xây dựng Đảng bộ TSVM, Sư đoàn VMTD…

Tư lệnh Quân chủng dự hội nghị và kiểm tra các đơn vị khu vực miền TrungTư lệnh Quân chủng dự hội nghị và kiểm tra các đơn vị khu vực miền Trung

Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng đến thăm Trung đoàn 929 (Sư đoàn 372).

Cũng trong dịp này, đồng chí Tư lệnh Quân chủng và Đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 929, Trung đoàn 930 và kiểm tra tại Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật Sân bay Chu Lai (Sư đoàn 372).

Tin, ảnh: LÊ HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website