14 giờ:27 phút Thứ sáu, ngày 2 tháng 2 , 2024

Khí thế mới ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ

Nắng Xuân về mang theo những làn gió ấm, xua đi tiết lạnh giá cuối Đông. Cảnh quan của Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tươi sáng hơn bởi những khẩu hiệu, cờ hoa xen lẫn màu xanh của cây lá, chồi non. Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân, cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường say mê giảng dạy, học tập, luyện rèn với quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo (GD, ĐT).

Khí thế mới ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ
Giờ học thực hành của học viên K13 - Chuyển loại trung cấp phòng không trên khí tài S-125 M1A.

Đưa chúng tôi tham quan các khu nhà ở, giảng đường, nhà làm việc của đơn vị, Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Nhà trường phấn khởi cho biết: “Năm 2023 là năm đầu tiên Nhà trường thực hiện biểu tổ chức, biên chế Trường Cao đẳng; đồng thời, thực hiện đổi mới công tác GD, ĐT theo tinh thần Nghị quyết 1657-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác GD, ĐT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật còn có những khó khăn nhất định, nhưng cán bộ, giảng viên, học viên của Nhà trường luôn nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, chất lượng GD, ĐT của Nhà trường luôn được giữ vững, có nhiều mặt được nâng lên, Nhà trường đã đào tạo gần 1.800 học viên các đối tượng đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, tỷ lệ tốt nghiệp đạt khá, giỏi vượt chỉ tiêu đề ra”.

Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Nhà trường đã quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ GD, ĐT sát với đặc điểm, nhiệm vụ; tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, thống nhất trong Nhà trường. Điểm nhấn nổi bật của năm 2023 là Nhà trường đã tổ chức thành công Hội thảo “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đào tạo bậc cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ”. Đây là cơ sở khoa học về lý luận và thực tiễn để Nhà trường đề ra các giải pháp lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác GD, ĐT trong thời gian tới.  

Trong quá trình thực hiện, Nhà trường đã tích cực đổi mới nội dung, chương trình, quy trình, phương pháp giảng dạy theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tăng thời gian huấn luyện thực hành, sát thực tiễn đơn vị chiến đấu; đồng thời rà soát, nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình đào tạo, chương trình môn học đáp ứng chuẩn đầu ra các đối tượng; nâng cao chất lượng biên soạn, thông qua bài giảng và thực hành lên lớp; kết hợp đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng có hiệu quả các đề tài, sáng kiến áp dụng vào công tác giảng dạy; tăng cường tổ chức hội thi, hội thao. Theo Đại tá Vũ Văn Thiết - Phó Hiệu trưởng Đào tạo, Nhà trường luôn quan tâm, chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo cả về số lượng và chất lượng, hợp lý về cơ cấu; tích cực bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giảng viên cả về trình độ học vấn, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ sư phạm. Hiện nay, chất lượng đội ngũ giảng viên tăng so với năm trước (1,2% trình độ sau đại học, 5,8% giảng viên có trình độ ngoại ngữ tương đương A2 trở lên). Nhà trường tiếp tục cử cán bộ, giảng viên đi thực tế, dự nhiệm tại các đơn vị, nhà máy trong Quân chủng để tiếp cận kiến thức khí tài mới, cải tiến, phục vụ cho quá trình giảng dạy; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên, học viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà trường “Chính quy, chuẩn hóa, mẫu mực, hiện đại”.

Thực hiện phương châm “Cơ bản-Hệ thống-Thống nhất-Chuyên sâu”, “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Nhà trường đã tạo mọi điều kiện để đội ngũ giảng viên tích cực nghiên cứu làm chủ nội dung giảng dạy khí tài mới, cải tiến; kết hợp khảo sát chất lượng học viên ra trường ở các đơn vị để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo cho phù hợp. Năm qua, Nhà trường đã hoàn thành 7 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, trong đó có 4 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo bậc cao đẳng, 3 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo bậc trung cấp, hiện đang xây dựng 24 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ sơ cấp.

Cùng với đó, Nhà trường còn duy trì và thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng GD, ĐT, như: Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Phong trào “Dạy tốt, học tốt, rèn luyện kỷ luật nghiêm”, thực hiện tốt ba thực chất “Dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất”… Đồng thời, Nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác quản lý hành chính, xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, học viên tích cực, gắn với thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy những kết quả đạt được, trước thềm Xuân mới, với khí thế mới, cán bộ, giảng viên, học viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ không ngừng nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

LẠI THẾ THỦY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website