16 giờ:23 phút Thứ ba, ngày 5 tháng 5 , 2020

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức lễ tốt nghiệp các khóa ra trường đợt 3, năm 2020

Sáng 5-5, Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa ra trường đợt 3, năm 2020. Thiếu tướng Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện PK-KQ dự và chỉ đạo buổi lễ. Dự Lễ tốt nghiệp còn có Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Chính ủy Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ và các học viên tốt nghiệp ra trường đợt 3, năm 2020.

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức lễ tốt nghiệp các khóa ra trường đợt 3, năm 2020
Thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện PK-KQ trao bằng và chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Đợt 3 năm 2020, Học viện PK-KQ tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 87 học viên đào tạo chuyển loại cán bộ chính trị PK, KQ, Khóa 24; 15 học viên đào tạo Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật PK cấp phân đội, trình độ đại học, chuyên ngành Tên lửa Khóa 3, chuyên ngành Ra đa Khóa 12 cho Quân đội Hoàng gia Campuchia; 5 học viên đào tạo Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật PK cấp phân đội, trình độ đại học, chuyên ngành Tên lửa, Khóa 1 cho Quân đội Nhân dân Lào. Kết quả phân loại tốt nghiệp Lớp chuyển loại cán bộ chính trị PK, KQ 100%  đạt yêu cầu, trong đó có 87,35% đạt khá; Lớp đào tạo Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật PK cấp phân đội, trình độ đại học, chuyên ngành Tên lửa, Ra đa Quân đội Hoàng gia Campuchia, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 53,3% đạt khá; Lớp đào tạo Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật PK cấp phân đội, trình độ đại học, chuyên ngành Tên lửa Quân đội Nhân dân Lào, 80% đạt khá.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Tạ Văn Trung - Phó Giám đốc Học viện ghi nhận và biểu dương các học viên trong thời gian học tập tại Học viện đã luôn tích cực học tập, rèn luyện; thường xuyên trau dồi, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện thể lực, rèn luyện bản lĩnh, phương pháp, tác phong công tác. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu trong thời gian tới, trên các cương vị công tác, các học viên đào tạo chuyển loại chính trị sẽ phát huy tốt kiến thức đã được trang bị tại Học viện, luôn là tấm gương sáng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT và là trung tâm đoàn kết tại các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng. Các sĩ quan phòng không, không quân các nước bạn Lào, Campuchia cần cố gắng, nỗ lực trong công tác, tích cực tự học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ đất nước, tiếp tục giữ vững sự ổn định về quốc phòng - an ninh trong khu vực, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Nhà nước, Quân đội và nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố các quyết định và trao bằng, chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Tin, ảnh: HOÀNG QUÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website