8 giờ:59 phút Thứ năm, ngày 21 tháng 5 , 2020

Đảng bộ Trung đoàn 261 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19-5, Đảng bộ Trung đoàn 261, Sư đoàn 367 đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ Sư đoàn 367. Dự và chỉ đạo đại hội có Đại tá Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân, Đại tá Phạm Tuấn Tràng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn 367. Dự đại hội còn có các đồng chí là Bí thư Đảng uỷ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sư đoàn và 75 đại biểu đại diện cho 232 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng uỷ Sư đoàn trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XIV.
Đảng bộ Trung đoàn 261 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Đại tá Phạm Tuấn Tràng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn 367, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Đảng bộ Trung đoàn 261 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung đoàn 261 đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ cấp trên giao, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, huấn luyện, hội thi, hội thao các cấp đều đạt điểm giỏi và có giải. Năm 2018, Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn đạt giải 3 Quân chủng; năm 2017, 2019 kíp chiến đấu của 2 đơn vị hoả lực là Tiểu đoàn 59 và Tiểu đoàn 57 tham gia diễn tập bắn đạn thật do Quân chủng tổ chức diệt mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân tặng cờ. Công tác xây dựng Đảng bộ thường xuyên được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thường xuyên được giữ vững và tăng cường. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết TW4 (Khoá XII) về công tác xây dựng Đảng gắn với việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; 5 năm liền Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân chủng, Sư đoàn 367 nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, xây dựng Trung đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có chất lượng tổng hợp, khả năng chiến đấu ngày càng cao, bảo vệ vững chắc mục tiêu được giao, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời phía Nam của Tổ quốc. Đồng thời, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng, trong mọi tình huống, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo Trung đoàn thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn 261 nhiệm kỳ 2020-2025 và 19 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 367 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: LÊ BÌNH, TRẦN KHÁNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website