13 giờ:20 phút Thứ hai, ngày 22 tháng 8 , 2022

Thượng tá Trần Quốc lập

Tận tụy với công tác hậu cần

Những ngày tham gia Diễn tập “MN-22”, tôi có dịp tiếp xúc nhiều với Thượng tá Trần Quốc Lập - Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 370. Thấy anh lúc nào cũng tất bật với công việc kiểm tra, đôn đốc lực lượng bảo đảm hậu cần, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ của bộ đội, chúng tôi cảm nhận được sự tận tụy của anh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tận tụy với công tác hậu cần
Thượng tá Trần Quốc Lập (bên phải) kiểm tra công tác bảo đảm quân y trong Diễn tập “MN-22”.

Là Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn, Thượng tá Trần Quốc Lập luôn tiên phong, gương mẫu trong chấp hành các quy định và thực hiện nhiệm vụ được giao. Anh thường xuyên sâu sát cơ sở, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và Phòng Hậu cần những nội dung biện pháp lãnh đạo sát đúng, bảo đảm vững chắc công tác hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, bảo đảm an toàn bay, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Đặc biệt là trong những năm gần đây, Sư đoàn có nhiều nhiệm vụ hướng biển đảo; đào tạo học viên bay quốc tế nước bạn Lào và Campuchia; đẩy mạnh xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”… vì vậy, công tác hậu cần cũng đứng trước yêu cầu ngày càng cao hơn. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần của đơn vị, Thượng tá Trần Quốc Lập tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Ngành Hậu cần Sư đoàn gắn với Phong trào Thi đua quyết thắng, nhất là phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đề ra chủ trương nội dung, biện pháp, chỉ tiêu thi đua cụ thể sát với thực tiễn nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị; phân công, cắt cử cán bộ kiểm tra, đôn đốc thực hiện dứt điểm từng đầu việc; thực hiện tốt việc nhân rộng các điển hình tiên tiến làm hạt nhân thúc đẩy phát triển phong trào thi đua sâu rộng đến mọi cơ quan, đơn vị…

Đại tá Đào Quốc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 370 cho biết: Nhiều năm qua, Thượng tá Trần Quốc Lập luôn tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và Phòng Hậu cần nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác Hậu cần cho thực hiện các nhiệm vụ, nhất là thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Thượng tá Trần Quốc Lập còn luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong xây dựng củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường theo hướng chính quy, xanh, sạch, đẹp và thống nhất cao. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục động viên cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng thái độ phục vụ tận tình, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…”.

Với nhiều thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Thượng tá Trần Quốc Lập được Quân chủng tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm 2018); được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen về thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” năm 2019 và giai đoạn (2015-2020).

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website