7 giờ:38 phút Thứ sáu, ngày 17 tháng 7 , 2020

Đảng bộ Cục Kỹ thuật Phòng không-Không quân tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong hai ngày 15 và 16-7, Đảng bộ Cục Kỹ thuật Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ.

Đảng bộ Cục Kỹ thuật Phòng không-Không quân tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật PK-KQ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Cục Kỹ thuật Phòng không-Không quân tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật PK-KQ nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ X ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Kỹ thuật đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, lãnh đạo Cục Kỹ thuật hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Lãnh đạo hoàn thành tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất khác; mua sắm, tiếp nhận, nghiệm thu, huấn luyện chuyển loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến… bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật, chất lượng sửa chữa được nâng lên. Các chương trình dự án cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật, đầu tư chiều sâu công nghệ cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả cao. Cùng với đó, lãnh đạo xây dựng Cục Kỹ thuật PK-KQ vững mạnh toàn diện; xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luât và thực hiện dân chủ cơ sở có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng được củng cố vững chắc, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. 5 năm qua, toàn Cục có 31 lượt tập thể được tặng cờ thi đua cấp Bộ Quốc phòng và Quân chủng; 156 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 518 lượt đơn vị đạt “Đơn vị tiên tiến”; 25 lượt tập thể được tặng bằng khen trong thực hiện các nhiệm vụ; 1.365 cá nhân được tặng “Chiến sĩ thi đua”, 25 cá nhân nhiều năm liền là “Chiến sĩ thi đua”, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.  

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Kỹ thuật xác định tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Tiếp tục thực hiện các quyết định về tổ chức biên chế, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ; Chủ động, tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tập trung khai thác hết tính năng vũ khí trang bị hiện có, làm chủ vũ khí trang bị mới, cải tiến; Nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, tình hình chính trị nội bộ, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong toàn Cục Kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Bùi Anh Chung – Phó Tư lệnh Quân chủng đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Cục Kỹ thuật đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cần tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và đề ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đồng bộ, toàn diện, sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá mà Đại hội đã xác định; làm tốt vai trò tham mưu đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân Chủng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật PK-KQ nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ X với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: QUỲNH VÂN, KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website