13 giờ:41 phút Thứ tư, ngày 19 tháng 2 , 2020

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra

Sáng 19-2, Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP, chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra 
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị tại cầu Quân chủng.

Tại hội nghị và các điểm cầu trực tiếp các đại biểu được nghe  báo cáo của Ban Chỉ đạo BQP về phòng, chống dịch Corona; tập trung thảo luận đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; những bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện; bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ, đề ra giải pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng BQP, trong đó có 10 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chỉ đạo BQP chỉ ra cần thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thông báo những kết quả đáng mừng về việc kiểm soát, phòng, chống dịch Corona của nước ta, đồng thời biểu dương và đánh giá cao công tác triển khai, trách nhiệm của Quân đội trong thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và là lực lượng không thể thiếu, góp phần quyết định đến kết quả phòng, chống dịch Corona trên phạm vi cả nước. Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới, Quân đội tiếp tục phát huy trách nhiệm, tăng cường tiềm lực nghiên cứu y học, nghiên cứu dự báo tình hình dịch, tập trung huấn luyện ngành y, chuẩn bị trang thiết bị y tế, nhất là vật tư y tế chuyên dụng; rà soát, làm tốt công tác phòng, chống các khu vực cách ly để sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn đã biểu dương nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là lực lượng quân y trong công tác cách ly, phòng chống dịch cho nhân dân và đặc biệt đã làm rất tốt trong nhiệm vụ tuyển quân vừa qua; đồng thời nhấn mạnh công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mà Chính phủ giao cho Quân đội. Đồng chí yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, làm tốt công tác tuyên truyền góp phần ổn định tư tưởng cho nhân dân; khẩn trương, quán triệt triển khai 10 nhiệm vụ mà ban chỉ đạo BQP đã chỉ ra trong thời gian tới; lưu ý giữ vững tác phong quân nhân, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” khi tiếp xúc, giúp đỡ nhân dân.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website