7 giờ:47 phút Thứ tư, ngày 28 tháng 4 , 2021

Khí thế thi đua của lính thợ ACC-24

Những ngày trung tuần tháng 10, mặc cho tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, song trên công trường Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng, không khí thi đua trong lao động sản xuất của cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty ACC-24, Tổng Công ty Xây dựng Công trình hàng không (ACC) vẫn hăng say, khẩn trương, nghiêm túc.

Khí thế thi đua của lính thợ ACC-24
Cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty ACC-24 thi công tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Đã hơn 12 giờ trưa nhưng trên công trường Dự án cải tạo, nâng cấp sân đỗ tàu bay, khu vực nhà ga cũ và đường lăn W2, Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Cát Bi (TP Hải Phòng), đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty ACC-24 cùng phương tiện, máy móc vẫn đang hối hả thi công. Xen lẫn tiếng động cơ máy bay hàng không dân dụng đang cất, hạ cánh trên sân bay là rầm rập những đoàn xe bồn nối đuôi nhau đưa bê tông vào công trình và tiếng xe lu, máy trải bê tông… đang vận hành hết công suất. Dưới bàn tay khéo léo của các công nhân, từng mẻ bê tông mới được trải đều trên bề mặt công trình. Tất cả đều diễn ra theo một quy trình khép kín, khoa học và chặt chẽ. Trong bộ quân phục xanh da trời, đội ngũ cán bộ, kỹ sư Công ty thường xuyên giám sát chặt chẽ từng khâu, từng công đoạn để kịp thời nhắc nhở công nhân bảo đảm chất lượng công trình. Mặc dù lưng áo ướt đẫm mồ hôi, song trên gương mặt ai cũng bừng lên sự tươi vui, phấn khởi.

Vừa vuốt vội những giọt mồ hôi lăn dài trên má, Đại úy Nguyễn Văn Hiến - Phó Chỉ huy trưởng Công trình, chia sẻ: “Với những ngày thời tiết thuận lợi hơn như hôm nay, chúng tôi làm việc thành 3 ca là sáng, trưa và tối. Còn mấy hôm trước, trời mưa liên tục nên anh em đều phải tranh thủ khi tạnh ráo là bắt tay ngay vào công việc. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song anh em đang nỗ lực thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng Công ty (6-11-1990/6-11-2020)”.

Trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Trường - Giám đốc Công ty ACC-24 , chúng tôi được biết, Dự án cải tạo, nâng cấp sân đỗ tàu bay, khu vực nhà ga cũ và đường lăn W2, Cảng HKQT Cát Bi (Hải Phòng) cùng với Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất, hạ cánh, đường lăn Cảng HKQT Nội Bài (Hà Nội) là 2 hạng mục công trình trọng điểm mà Công ty đang triển khai thực hiện trong thời gian qua. Bên cạnh những yêu cầu khắt khe từ chủ đầu tư thì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; giá cả thị trường vật liệu leo thang; khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tuy nhiên, với khí thế thi đua lập thành tích kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng Công ty, tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty đã và đang đoàn kết, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Được biết, thời gian qua, Ban Giám đốc Công ty đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực, hăng say trong lao động, sản xuất. 100% cán bộ, nhân viên đăng ký giao ước thi đua với nội dung, chỉ tiêu cụ thể sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành vượt tiến độ các công trình, dự án, Công ty tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, tổ chức sản xuất kinh doanh khoa học, hợp lý theo Hệ thống Quản lý chất lượng Quốc tế ISO 9001:2015; tập trung đầu tư áp dụng công nghệ, huy động tối đa hệ thống phương tiện, máy móc hiện đại như: Máy trải bê tông SP-500, SP-1850, SP-64.... Lực lượng công nhân thi công đều được tuyển chọn chặt chẽ, có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm trong xây dựng các công trình hàng không như:  Phú Quốc (Kiên Giang), Kép (Bắc Giang)… Ngoài ra, đây đều là công trình trọng điểm nên quá trình thi công, đơn vị thường xuyên nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, ngày 25-8 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Tổng Công ty đã đến thăm, kiểm tra Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường băng và quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài. Đó là động lực, nguồn cổ vũ, động viên rất lớn để cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty nỗ lực vươn lên, hoàn thành sớm các dự án.

Bên cạnh đó, toàn Công ty đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, làm chuyển biến thực chất, tích cực tình hình cơ quan, đơn vị; tập trung đột phá thực hiện thắng lợi “3 nhất, 1 không” (Nhận thức, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt nhất; tổ chức các hoạt động đạt kết quả tốt nhất; không vi phạm kỷ luật, pháp luật, không mất an toàn trong thi công và mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị). Các hoạt động thi đua với nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, nhân viên, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, tạo động lực, khí thế sôi nổi để Công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website