13 giờ:52 phút Thứ sáu, ngày 18 tháng 12 , 2020

Kỷ Niệm 55 Năm Ngày Truyền Thống Trung Tâm Đo Lường Miền Bắc (25-12-1965 / 25-12-2020)

Xứng đáng là cơ sở đầu ngành về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Được thành lập ngày 25-12-1965 tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội (tiền thân là Trạm Đo lường A20); Trung tâm Đo lường miền Bắc trực thuộc Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) có nhiệm vụ khai thác, sử dụng, bảo đảm trang thiết bị đo lường đồng bộ với khí tài tên lửa, ra đa, máy bay; đồng thời kiểm định, hiệu chuẩn tham số, sửa chữa phương tiện đo (PTĐ) phục vụ kịp thời cho các lực lượng PK-KQ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ bằng không quân ra miền Bắc.

Xứng đáng là cơ sở đầu ngành về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Hiệu chỉnh, sửa chữa phương tiện đo ở Trung tâm Đo lường miền Bắc.

Cuối năm 1967, đầu năm 1968, đế quốc Mỹ sử dụng công nghệ cao để chế áp điện tử, làm nhiễu rãnh đạn Tên lửa của ta, gây tổn thất không nhỏ cho các đơn vị PK-KQ. Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ chiến đấu, Trạm Đo lường A20 được nâng cấp thành Xưởng Đo lường A38. Đơn vị đã cải tiến các loại máy đo, các loại máy hiện sóng, máy phát siêu cao tần… góp phần bảo đảm hệ số kỹ thuật cho các đơn vị PK-KQ bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Cuối năm 1972, đế quốc Mỹ tiến hành Chiến dịch Lai-nơ-bếch-cơ II. Chúng dùng máy bay chiến lược B-52 đánh thẳng vào các thành phố lớn ở miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng. Trong điều kiện chiến đấu vô cùng ác liệt, khẩn trương; cán bộ, chiến sĩ Xưởng Đo lường A38 đã không quản ngày đêm, liên tục cơ động đến các trận địa tên lửa, ra đa, pháo cao xạ, các sân bay dã chiến để kiểm tra, hiệu chuẩn, sửa chữa PTĐ, góp phần quan trọng cùng các đơn vị trong Quân chủng và quân dân miền Bắc làm nên một “Điện Biên Phủ trên không” chấn động địa cầu.

Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Trung tâm luôn giữ vững vai trò là cơ sở kỹ thuật đo lường hàng đầu của Quân chủng. Qua nhiều lần tách nhập Quân chủng, thay đổi về biên chế tổ chức; Xưởng Đo lường A38 được phân nhỏ, về trực thuộc Nhà máy A31, Nhà máy A45, rồi được điều chuyển về trực thuộc Cục Kỹ thuật Phòng không; đội ngũ cán bộ, nhân viên Đo lường vẫn liên tục phấn đấu phát huy truyền thống, nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa, phục hồi các phương tiện đo cũ, khai thác sửa chữa các loại phương tiện đo mới; vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, phục vụ tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của Quân chủng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc; Quân chủng Phòng không ngày càng được trang bị nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới. Cùng với đó, ngành Đo lường cũng có bước phát triển mới. Ngoài chức năng giữ chuẩn, truyền chuẩn, duy trì pháp chế đo lường toàn Quân chủng, Xưởng Đo lường A38 còn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm công tác kỹ thuật là sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa, sửa chữa lớn các phương tiện đo, nghiên cứu, khai thác, sửa chữa phương tiện đo mới. Ngày 22-11-1985, Trung tâm Đo lường Phòng không A38 được thành lập. Năm 2001, Trung tâm Đo lường A38 tiếp quản các chuyên ngành Đo lường của Nhà máy A45 và được nâng cấp thành Nhà máy A38. Tháng 4-2010, Nhà máy A38 được tổ chức lại thành Trung tâm Đo lường miền Bắc trực thuộc Nhà máy A45. Tiếp đó, ngày 26-2-2015, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tâm Đo lường miền Bắc đã tách khỏi Nhà máy A45 về trực thuộc Cục Kỹ thuật, Quân chủng PK-KQ.

Được sự đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trở thành cơ sở duy trì pháp chế đo lường hàng đầu của Quân chủng và toàn quân; những năm qua, Trung tâm Đo lường miền Bắc đã từng bước nâng cao năng lực “giữ chuẩn, truyền chuẩn”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TC - ĐL - CL) cho các loại phương tiện đo trang bị đồng bộ theo khí tài quân sự; thực hiện hiệu quả công tác cơ động kiểm định sửa chữa nhỏ các PTĐ; may bạt che đậy khí tài, quần áo nghiệp vụ KTHK và hàng quân nhu; đồng thời tích cực biên dịch tài liệu, huấn luyện, đào tạo nhân viên kỹ thuật đo lường.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Quân chủng PK-KQ được trên trang bị nhiều VKTBKT hiện đại, PTĐ đồng bộ với khí tài mới, nhiều loại PTĐ được tích hợp công nghệ cao, có dải đo rộng, độ chính xác và độ ổn định lớn, phương thức bảo đảm kỹ thuật TC-ĐL-CL khác hẳn thế hệ PTĐ cũ. Do không có tài liệu kỹ thuật nên đòi hỏi các thế hệ cán bộ, nhân viên của Trung tâm phải nỗ lực tự nghiên cứu, khai thác, vẽ lại sơ đồ nguyên lý, biên soạn Tiêu chuẩn quân sự, quy trình kiểm định, quy trình công nghệ, bổ sung các chuẩn mẫu, các PTĐ phụ trợ để thực hiện kiểm định theo đúng Pháp chế đo lường. Những năm qua, các thế hệ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng đã nỗ lực vươn lên, làm chủ khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại, khai thác, sửa chữa hàng vạn phương tiện đo, thiết bị kiểm tra bảo đảm độ chính xác và tin cậy cao; thực hiện hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, biên dịch được hàng nghìn bộ Thuyết minh kỹ thuật - Hướng dẫn sử dụng, xây dựng được hàng trăm bộ Quy trình kiểm định, quy trình công nghệ, phiếu công nghệ sửa chữa… góp phần tích cực vào công tác đảm bảo kỹ thuật TC-ĐL-CL cho Quân chủng, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỉ đồng.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm kỹ thuật TC-ĐL-CL, phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất, Trung tâm đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Năm 1972, Trung tâm vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì; năm 2012, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2016 và 2018, Đảng bộ Trung tâm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Trung tâm được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ thi đua; nhiều năm liền Đảng bộ đạt TSVM, Trung tâm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; xứng đáng là cơ sở đầu ngành về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng của Quân chủng và toàn quân.

Đại tá NGUYỄN THÀNH ĐÔNG - Giám đốc Trung tâm Đo lường miền Bắc

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website