9 giờ:18 phút Thứ sáu, ngày 16 tháng 7 , 2021

Phối hợp, hiệp đồng, lập công xuất sắc

Tháng 6 -1972, máy bay MiG-21 của Trung đoàn 921 và Trung đoàn 927 liên tiếp lập công, bắn rơi nhiều máy bay địch, trong đó chủ yếu là máy bay F-4. Điển hình nhất là trận đánh phối hợp, hiệp đồng giữa biên đội của hai trung đoàn vào lúc 11 giờ 53 phút, ngày 27-6-1972, đã bắn rơi 4 chiếc F-4 trên vùng trời Yên Bái và Hòa Bình, nâng tổng số máy bay địch bị bắn rơi trong ngày lên 5 chiếc.

Phối hợp, hiệp đồng, lập công xuất sắc
Giao nhiệm vụ trước giờ xuất kích.
Ảnh tư liệu

Sau những trận đánh không hiệu quả của một số đơn vị không quân, nhất là những tổn thất của Trung đoàn 925 trong tháng 5-1972; trong 2 ngày 22 và 23-6-1972, Bộ Tư lệnh Quân chủng triệu tập Hội nghị rút kinh nghiệm trên cơ sở quán triệt phương châm đánh chắc thắng, tiêu diệt địch bảo vệ mục tiêu nhưng phải giữ gìn, bồi dưỡng lực lượng ta; phát huy yếu tố bất ngờ, giành thế chủ động trong mọi tình huống. Hội nghị đã phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những thiếu sót dẫn đến hiệu quả chiến đấu thấp; bàn bạc và đề xuất phương án đánh hiệu quả hơn. Sau Hội nghị, các đơn vị nhanh chóng củng cố mọi mặt, quán triệt và triển khai đúng phương án đã vạch ra. Nhờ đó, hiệu suất chiến đấu của các trung đoàn không quân đã có những chuyển biến tích cực.

Ngay sau hội nghị, ngày 24-6, các phi công Nguyễn Đức Soát, Ngô Duy Thư, Nguyễn Văn Nghĩa thuộc Trung đoàn 927 đã hiệp đồng chặt chẽ, xạ kích chính xác bắn rơi 3 chiếc F-4. Sau trận đánh, Trung đoàn rút ra nhiều kinh nghiệm về phương pháp dẫn bay tiếp cận mục tiêu ở vị trí có lợi, cách phát hiện cường kích địch bay lẩn trong đội hình lớn. Tiếp đó, ngày 25-6, phi công thuộc Trung đoàn 921 tiếp tục lập công tiêu diệt 1 máy bay A-7 và bắn rơi 1 máy bay A-4 của địch. Trong các trận đánh này, Không quân ta đều tiêu diệt được địch và bảo đảm an toàn lực lượng của mình.

Ngày 27-6, từ sáng sớm, máy bay Mỹ tiếp tục đánh phá vào Hà Nội. Chúng cho tiêm kích vào trước khống chế sân bay Gia Lâm, Nội Bài và phục đón đánh máy bay ta ở Nghĩa Lộ, Vĩnh Phú. Phát hiện máy bay địch đang vào tấn công, ngay lập tức được lệnh, biên đội Bùi Đức Nhu - Hạ Vĩnh Thành, phi công Trung đoàn 927 cất cánh chặn đánh địch và bắn rơi 1 chiếc trên khu vực Hòa Bình. Sau khi địch cho nhiều máy bay F-4 lùng sục, tìm kiếm phi công nhảy dù không thấy, chúng lại tiếp tục triển khai đội hình vào đánh phá. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh quyết định tổ chức đánh trận hiệp đồng giữa hai trung đoàn MiG-21. Đúng 11 giờ 53 phút, biên đội Nguyễn Đức Soát - Ngô Duy Thư thuộc Trung đoàn 927 được lệnh cất cánh từ Sân bay Nội Bài bay về hướng Hòa Bình, Vạn Yên. Ít phút sau, biên đội Phạm Phú Thái - Bùi Thanh Liêm thuộc Trung đoàn 921 được lệnh cất cánh đánh địch trên vùng trời Yên Bái, Nghĩa Lộ.

Sau thời gian ngắn, biên đội Nguyễn Đức Soát - Ngô Duy Thư gặp địch trên vùng trời Hòa Bình. Sau ít phút bám đuổi nhau với địch, chớp thời cơ phi công Nguyễn Đức Soát ấn nút phóng Tên lửa bắn rơi 1 chiếc F4 rồi quay về Sân bay Nội Bài hạ cánh. Cùng lúc đó, phi công Ngô Duy Thư cũng bắn rơi tiếp 1 chiếc F-4, làm đội hình địch bị tan vỡ, tháo chạy. Do máy bay sắp hết dầu, phi công Ngô Duy Thư xin hạ cánh xuống Sân bay Hòa Lạc. Trên hướng tấn công chặn địch của Trung đoàn 921, biên đội Phạm Phú Thái - Bùi Thanh Liêm khi bay tới vùng trời Nghĩa Lộ thì gặp địch trong thế đối đầu. Thấy máy bay ta, địch bay vòng lại, chui vào mây. Biên đội tiếp tục bay thẳng không bám theo. Ngay sau đó phát hiện 4 chiếc F-4 phía bên trái, chúng đang phân tốp, lập tức biên đội thả thùng dầu phụ lao vào công kích. Gần như một lúc phi công Phạm Phú Thái và phi công Bùi Thanh Liêm ấn nút phóng tên lửa vào mục tiêu đã chọn. Hai chiếc F-4 của địch bùng cháy, rơi xuống khu vực Nghĩa Lộ. Biên đội được lệnh thoát ly chiến đấu về hạ cánh xuống Sân bay Yên Bái.

Như vậy, ngày 27-6, ta xuất kích 3 biên đội, chiến đấu bắn hạ 5 máy bay của địch. Đây là một trong những ngày Không quân ta tổ chức đánh địch xuất sắc, đạt hiệu quả chiến đấu cao; thể hiện sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ của các đơn vị không quân; góp phần bẻ gãy các đợt tấn công của Không quân Mỹ vào đánh phá Hà Nội.

ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website