19 giờ:6 phút Thứ năm, ngày 21 tháng 1 , 2021

Nhà máy A31 gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Sáng 21-1, Nhà máy A31, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (24-1-1966 / 24-1-2021). Dự buổi gặp mặt có Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng các phòng, ban thuộc Cục Kỹ thuật; các đồng chí nguyên là cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (QNCN, CN&VCQP) của Nhà máy qua các thời kỳ.

Nhà máy A31 gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống
Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhà máy A31 gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống
Đại tá Trương Xuân Bách - Giám đốc Nhà máy A31 đọc diễn văn kỷ niệm.

Nhà máy A31 gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, QNCN, CN&VCQP Nhà máy đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nội bộ đoàn kết thống nhất; hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện của các đơn vị trong Quân chủng. Đội ngũ cán bộ, QNCN, CN&VCQP luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn kỹ thuật tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Nhà máy vững mạnh toàn diện. Với những thành tích đã đạt được, Nhà máy vinh dự được Đảng và Nhà nước, Quân đội tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Ngọc Bảo đã biểu dương những chiến công và thành tích của Nhà máy A31 trong 55 năm qua, đồng thời yêu cầu Nhà máy cần thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo đảm kỹ thuật trong tình hình hiện nay, gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội trong điều kiện và hoàn cảnh mới, tập trung nghiên cứu, khai thác, làm chủ công nghệ trong sữa chữa trang bị thế hệ mới, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Cục Kỹ thuật vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website