15 giờ:1 phút Thứ tư, ngày 27 tháng 1 , 2021

Cục Chính trị Phòng không - Không quân thăm và tặng quà hội viên, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ngày 27-1, Đoàn công tác của Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân do Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo của các đơn vị trong Quân chủng.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân thăm, tặng quà hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, thăm hỏi, tặng quà
con trai Thiếu tá QNCN Kiều Thị Huệ - Nhân viên Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Học viện PK-KQ.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân thăm, tặng quà hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, thăm hỏi, tặng quà
Thiếu tá QNCN Trần Văn Thắng - Thợ sửa chữa Nhà máy A31, Cục Kỹ thuật, mắc bệnh hiểm nghèo.

Đoàn công tác Cục Chính trị đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các hội viên phụ nữ, ĐVCĐ mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời động viên các hội viên nỗ lực, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Trong dịp này, Cục Chính trị đã trao tặng 23 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), tặng 203 suất quà (mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng) và 1 túi quà trị giá 350 nghìn đồng cho các hội viên phụ nữ, ĐVTN, ĐCVĐ mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng đã góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp các gia đình hội viên phụ nữ, ĐVTN, ĐVCĐ đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm; tạo động lực để hội viên phụ nữ vươn lên ổn định cuộc sống. Thông qua hoạt động trên đã thể hiện sự quan tâm của thủ trưởng Cục Chính trị đến hoạt động Công tác Quần chúng trong Quân chủng; đồng thời phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Nghĩa tình hội viên”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nghĩa tình đồng đội”, nâng cao sự gắn kết, tương thân tương ái trong cán bộ, hội viên phụ nữ, ĐVTN, ĐVCĐ.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website