13 giờ:53 phút Thứ hai, ngày 15 tháng 3 , 2021

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên ở Sư đoàn 370

Với chủ đề “Tuổi trẻ Sư đoàn xung kích, đoàn kết, lập công, tô hồng truyền thống”, Tháng Thanh niên năm 2021 được phát động và diễn ra sôi nổi ở khắp các đơn vị trong Sư đoàn 370 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931/26-3-2021).

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên ở Sư đoàn 370
Khánh thành công trình “Vườn cây thanh niên” tại Trung đoàn 935.
Ảnh: CTV

Trao đổi với Thượng tá Đặng Thế Điều - Trợ lý Công tác Quần chúng, Phòng Chính trị Sư đoàn 370, chúng tôi được biết, thực hiện Tháng Thanh niên năm 2021, Sư đoàn 370 đã đề ra những chỉ tiêu cơ bản như: 100%  tổ chức Đoàn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống vẻ vang 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; mỗi liên chi đoàn, chi đoàn đăng ký xây dựng ít nhất 1 công trình thanh niên và phần việc thanh niên; tổ chức xây dựng cảnh quan môi trường của cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp và phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân như: Hiến máu tình nguyện; tham gia xây dựng nông thôn mới; giúp dân sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, nhất là phòng chống sự lây nhiễm virus SARS-CoV-2; chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon; bảo vệ nguồn nước; trồng cây, trồng rừng; tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới;

Đồng thời, tuổi trẻ Sư đoàn 370 tiếp tục đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” do Trung ương Đoàn phát động. Các tổ chức đoàn tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hút thuốc lá và vi phạm kỷ luật, pháp luật”; đẩy mạnh Cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” theo hướng nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng…

Với sự hưởng ứng nhiệt tình của đội ngũ cán bộ và đông đảo ĐVTN, hoạt động Tháng Thanh niên trong toàn Sư đoàn đã đạt kết quả cao. Các đơn vị đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên; tổ chức cho cán bộ, ĐVTN tham gia xây dựng công trình thanh niên; tổ chức diễn đàn, tọa đàm thanh niên với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ”; tổ chức thi đấu bóng chuyền giữa các liên chi đoàn...

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên ở Sư đoàn 370
Hoạt động “Chủ nhật xanh” tại Trung đoàn 917.
Ảnh: CTV

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, đến nay các tổ chức Đoàn trong Trung đoàn 917 đã tổ chức trồng mới được 200 cây xanh; xây dựng được 8 công trình thanh niên như: Vườn tăng gia thanh niên, nhà xe thanh niên, ao cá thanh niên; vườn hoa thanh niên; bảng ảnh thanh niên... Đoàn cơ sở Trung đoàn 935 đã phối hợp với Tỉnh đoàn Đồng Nai khánh thành Vườn cây Thanh niên, trồng 520 cây Hoàng Yến và Sao Đen; Đoàn cơ sở Trung đoàn 937 tổ chức giải bóng chuyền với 6 đội tham gia từ ngày 5 đến ngày 20-3. Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Tân Sơn Nhất tổ chức phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng được 50 cây ăn quả các loại. Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Huấn luyện tập trung cho nhiệm vụ tiếp nhận chiến sĩ mới, tổ chức các trò chơi dân gian, tạo sân chơi bổ ích cho chiến sĩ mới. Các đoàn cơ sở trong toàn Sư đoàn đều tổ chức cho ĐVTN xung kích củng cố hệ thống pa nô, khẩu hiệu trên các tuyến đường nội bộ; mỗi chi đoàn làm một công trình thanh niên thu gom rác thải nhựa và pa nô, khẩu hiệu cổ động “Chung tay vì một môi trường xanh, sạch, đẹp”, tận dụng rác thải nhựa góp vào Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”; tổ chức ra quân tổng vệ sinh doanh trại, xử lý rác thải  trong đơn vị… Đến nay, các hoạt động nằm trong kế hoạch Tháng Thanh niên vẫn tiếp tục được các tổ chức đoàn trong toàn Sư đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đặc biệt, Đại úy Đặng Thanh Giáp - Chính trị viên phó Tiểu đoàn Thông tin ra đa, Trung đoàn 937 là cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 đã được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng bằng khen và là đại biểu tham dự Hội nghị tôn vinh do Tổng cục Chính trị tổ chức.

Những hoạt động sôi nổi, thiết thực trong Tháng Thanh niên năm 2021 ở Sư đoàn 370 đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ huấn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; củng cố, xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, góp phần tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021.

CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website