19 giờ:46 phút Thứ ba, ngày 6 tháng 4 , 2021

Quân chủng Phòng không-Không quân tập huấn ngành Quân nhu năm 2021

Từ ngày 4 đến 6-4, tại TP. Hồ Chí Minh, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tập huấn ngành Quân nhu năm 2021 cho 75 cán bộ, nhân viên ngành Quân nhu thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Đại tá Nguyễn Ngọc Cửu - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng, chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không-Không quân tập huấn ngành Quân nhu năm 2021
Đại tá Nguyễn Ngọc Cửu - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng, phát biểu bế mạc hội nghị.

Quân chủng Phòng không-Không quân tập huấn ngành Quân nhu năm 2021
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quân nhu năm 2020 và một số trọng tâm công tác năm 2021. Theo đó, năm 2020, ngành Quân nhu Quân chủng PK-KQ đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm quân nhu cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và các nhiệm vụ đột xuất. Công tác bảo đảm quân nhu thường xuyên được duy trì có nền nếp, chất lượng, hiệu quả; cơ cấu, chất lượng bữa ăn, định lượng, nhiệt lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm tốt; bảo đảm kịp thời, đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng; công tác tăng gia, chăn nuôi phát triển đồng đều, hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống bộ đội...

Năm 2021, ngành Quân nhu Quân chủng tập trung bảo đảm tốt công tác quân nhu cho nhiệm vụ SSCĐ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng bộ đội; bảo đảm kịp thời, đầy đủ tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng; tiếp tục đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn cho bộ đội…

Để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, thống nhất các nội dung, biện pháp bảo đảm quân nhu trong toàn Quân chủng trong năm 2021, Hội nghị đã tổ chức trang bị thêm những kiến thức mới về chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Quân nhu, trong đó tập trung vào một số nội dung: Hướng dẫn soạn thảo văn kiện quân nhu chiến đấu; thực hiện mẫu biểu sổ sách quân nhu thử nghiệm năm 2021; phương pháp lập dự toán, quyết toán quân nhu; công tác quản lý nguồn vốn tăng gia sản xuất; thực hiện chấm điểm, báo cáo ngành; một số nội dung cơ bản về cấu tạo, quản lý, vận hành hệ thống bếp dầu, bếp điện…

Quân chủng Phòng không-Không quân tập huấn ngành Quân nhu năm 2021
 Đại tá Nguyễn Ngọc Cửu trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” giai đoạn 2015-2020.

 Nhân dịp này, thủ trưởng Cục Hậu cần đã trao bằng khen của Quân chủng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, giai đoạn 2015-2020.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website