9 giờ:35 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 5 , 2021

Ngày Kỹ thuật ở Tiểu đoàn 20

Chúng tôi ghé thăm Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn 26 vào sáng thứ Sáu. Trong nắng, nóng oi nồng, không khí của Ngày Kỹ thuật nơi đây đang diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Sau khi nghe chỉ huy Tiểu đoàn phổ biến kế hoạch, quán triệt nhiệm vụ, các quy định, quy tắc an toàn; từng bộ phận nhanh chóng tỏa ra các vị trí mà mình đảm nhiệm: Nhóm kiểm tra, bảo dưỡng các đầu xe bảo đảm như xe Chỉ huy tham mưu, xe Tổng đài, xe Chỉ huy cất hạ cánh bãi ngoài VNAF-171, xe Tổng trạm thông tin cấp chiến dịch, xe Chỉ huy bay, bảo đảm bay; nhóm bảo quản vũ khí bộ binh; nhóm kiểm tra hệ thống điện nước…

Ngày Kỹ thuật ở Tiểu đoàn 20
Bảo dưỡng trang bị xe-máy đặc chủng trong Ngày Kỹ thuật tại Tiểu đoàn 20. (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)

Thiếu tá Nguyễn Đức Đạt - Phó Tiểu đoàn trưởng, cho biết: “Những năm qua, Tiểu đoàn 20 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ động bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của Quân chủng và Quân đội; đặc biệt là nhiệm vụ phục vụ hội thao, diễn tập, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, phục vụ các chuyến bay chuyên cơ, nhiệm vụ A2… Cùng với đó, việc xây dựng chính quy ngành Kỹ thuật cũng luôn được chú trọng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, đòi hỏi các hệ thống xe - máy, khí tài đặc chủng của đơn vị phải luôn trong tình trạng tốt nhất; một trong những biện pháp duy trì ổn định hệ số kỹ thuật là Tiểu đoàn đã thực hiện hiệu quả Ngày Kỹ thuật. Theo đó, vào thứ Sáu hằng tuần, toàn đơn vị tập trung làm công tác kiểm tra, củng cố, vệ sinh toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Ngoài việc bảo quản, bảo dưỡng xe - máy, khí tài đặc chủng; sửa chữa những hỏng hóc thông thường; đơn vị còn tổ chức huấn luyện kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và những người trực tiếp sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật”. 

Tại khu vực nhà xe khí tài, Đại úy QNCN Lê Quang Chúc - Đài trưởng xe Chỉ huy cất hạ cánh bãi ngoài VNAF-171 đang cùng tổ đài kiểm tra hệ thống thủy lực của xe. Anh cho biết, đối với xe đài có các thiết bị điện tử công nghệ cao, bên cạnh việc thường xuyên xông sấy, kiểm tra khả năng làm việc của các thiết bị; việc bảo quản, bảo dưỡng phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Cách đó không xa, bộ phận VSAT mang vác cũng đang tiến hành triển khai việc thông thử với Binh chủng TTLL trước khi tiến hành bảo quản khí tài. Sôi động nhất là khu vực kiểm tra máy nổ xe đầu cuối. Tiếng máy nổ giòn giã, tiếng bước chân chuyển dịch gấp gáp, hối hả. Nhìn những người lính thợ thông tin thuần thục tháo, lắp từng chi tiết, bộ phận thiết bị, dùng khăn đặc chủng lau chùi sạch sẽ rồi tiến hành bôi dầu mỡ để khép kín quy trình bảo dưỡng; chúng tôi đã hiểu vì sao 2 năm liên tiếp (2020 và 2021), Tiểu đoàn 20 đều giành giải nhất hội thi cấp Lữ đoàn về “Quản lý xe - máy, nhà xe tốt”.

Trực tiếp chỉ huy bộ đội thực hiện Ngày Kỹ thuật, Đại úy Phạm Thái Thành - Đại đội trưởng Đại đội cơ động, cho biết: “Giao nhiệm vụ cụ thể, tỉ mỉ đến từng cán bộ, chiến sĩ; đôn đốc triển khai và theo dõi chặt chẽ quy trình bảo quản, bảo dưỡng xe máy, khí tài… chỉ là một phần của công việc. Quan trọng nhất là kết quả kiểm tra tình trạng kỹ thuật và đồng bộ của các trang thiết bị sau bảo quản, bảo dưỡng”.

Được biết, bên cạnh việc quản lý tốt VKTBKT và nắm chắc trình độ đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 thì việc duy trì hiệu quả Ngày Kỹ thuật chính là cơ sở quan trọng giúp đơn vị chủ động duy trì ổn định hệ số kỹ thuật; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm TTLL phục vụ Quân chủng chỉ huy chiến đấu, SSCĐ, quản lý vững chắc vùng trời được giao.

Bài, ảnh: QUỲNH VÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website