9 giờ:20 phút Thứ sáu, ngày 4 tháng 6 , 2021

“Giữ tốt, dùng bền” ở Trung đoàn 250

Những năm qua, Trung đoàn 250, Sư đoàn 361 đã thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50) nhằm “giữ tốt, dùng bền” các loại VKTBKT hiện có, bảo đảm cho đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

“Giữ tốt, dùng bền” ở Trung đoàn 250
Bảo quản khí tài sau giờ huấn luyện ở Tiểu đoàn 155, Trung đoàn 250.
(Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Viết Thông - Chính ủy Trung đoàn 250, chúng tôi được biết, đặc thù của đơn vị đóng quân trên địa bàn đồi núi, ảnh hưởng lớn tới việc đi lại, vận chuyển, cơ động VKTBKT. Thêm vào đó, thời tiết nắng nóng, mưa nhiều và độ ẩm cao cũng khiến khí tài nhanh xuống cấp. Vì vậy, việc khai thác, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị, khí tài hiện có theo tiêu chí “tốt, bền” là vô cùng cần thiết. Những năm qua, nhờ thực hiện hiệu quả CVĐ 50, đơn vị đã phát huy tốt tính tự lực, tự cường, thực hành tiết kiệm trong mọi điều kiện; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với nhiều sáng kiến và mô hình huấn luyện được áp dụng vào thực tiễn. Điểm nổi bật trong thực hiện CVĐ 50 ở Trung đoàn 250 là sự chủ động vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chỉ huy các cấp; quy tụ được sự đoàn kết, nâng cao tính năng động, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, khai thác, sử dụng, giữ gìn VKTBKT. Đến nay, không chỉ thường xuyên bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị, xe máy, đạn dược... cho các nhiệm vụ SSCĐ, QLVT và huấn luyện chiến đấu; đơn vị còn quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị không để hư hỏng, mất mát do yếu tố con người. Nền nếp, chế độ, quy trình bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT cũng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Hệ thống sổ sách mẫu biểu đăng ký thống nhất, khoa học.

Được biết, để thực hiện tốt CVĐ 50, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, khẩu hiệu, diễn đàn thanh niên, nói chuyện chuyên đề, gắn việc thực hiện CVĐ 50 với xây dựng đơn vị VMTD, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Cùng với đó, tích cực quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn mục đích, ý nghĩa, các mục tiêu của CVĐ 50; làm cho bộ đội, nhất là đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có nhận thức đúng đắn về chủ trương “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”. Từ đó xác định trách nhiệm, xây dựng quyết tâm thực hiện tốt công tác kỹ thuật và các chỉ tiêu CVĐ 50. Theo đó, VKTBKT được kiểm kê, đăng ký chính xác cả về số lượng, chất lượng và tính đồng bộ. Các quy định, chế độ trong công tác sửa chữa, định kỳ, bảo dưỡng và ra vào kho, trạm... đều được thực hiện nghiêm túc, tiếp nhận bàn giao chặt chẽ. Công tác định kỳ ngày, tuần; bảo dưỡng kỹ thuật tháng tổ chức đúng thời gian, bảo đảm chất lượng. Bên cạnh việc tổ chức sửa chữa VKTBKT nhanh chóng, kịp thời; đơn vị còn tích cực, chủ động củng cố nhà trạm; bố trí, sắp xếp, dồn dịch trang thiết bị một cách khoa học, hợp lý. Hệ thống kho tàng cũng thường xuyên được củng cố, sắp xếp khoa học dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra.

Theo Thiếu tá Trần Tiến Hiếu - Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn 250, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên công tác kỹ thuật cũng gặp không ít khó khăn, nhưng đơn vị đã xây dựng phương án bảo đảm chất lượng, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ. Các chế độ kiểm tra, huấn luyện chuyên môn vẫn được duy trì đúng nội dung, đủ thời gian theo kế hoạch. Thực hiện tốt mục tiêu “Giữ tốt, dùng bền”, đơn vị tập trung vào công tác huấn luyện kỹ thuật. Ngoài việc tập trung huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên nắm vững, hiểu sâu về khí tài; huấn luyện các quy trình khai thác sử dụng, bảo quản, sửa chữa, niêm cất, tăng hạn VKTBKT; chú trọng tập huấn về khai thác khí tài mới, cải tiến; Trung đoàn còn chủ động đề xuất đưa cán bộ, nhân viên kỹ thuật đi đào tạo để nâng cao trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, Trung đoàn coi trọng quản lý chặt chẽ đội ngũ kỹ thuật cả về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh nội dung huấn luyện theo chương trình cơ bản, đơn vị còn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, thi nâng bậc  cho 100% kỹ thuật viên, thợ sửa chữa. Hằng năm, Trung đoàn tham gia các hội thi, hội thao kỹ thuật đều đạt kết quả tốt. Song song với đó, đơn vị đã phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ các chỉ thị, quy định về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; qua đó bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Nhờ triển khai toàn diện CVĐ 50 từ cơ quan đến đơn vị; gắn việc ‘Giữ tốt, dùng bền” với nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD và các phong trào thi đua khác đã góp phần quan trọng giúp Trung đoàn 250 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý vững chắc vùng trời được giao.

Bài, ảnh: QUỲNH VÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website