15 giờ:49 phút Thứ năm, ngày 15 tháng 9 , 2016

Học viện Phòng không-Không quân khai giảng năm học 2016-2017

Sáng 15-9, Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2016-2017. Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tới dự và phát biểu. Cùng dự có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Tùy viên Quân sự của 17 nước tại Việt Nam; đại biểu một số cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị; đại biểu các cơ quan Quân chủng PK-KQ, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương nơi Học viện đóng quân.

Học viện Phòng không-Không quân khai giảng năm học 2016-2017
Thượng tướng Võ Văn Tuấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng
QĐND Việt
Nam phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Trong diễn văn khai giảng năm học mới, Đại tá, TS Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện PK-KQ đã khái quát những nỗ lực và thành tích nổi bật của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện PK-KQ đã đạt được trong năm học 2015 - 2016.

Học viện Phòng không-Không quân khai giảng năm học 2016-2017
Đại tá, TS Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện PK-KQ
đọc diễn văn khai giảng năm học mới.

Năm học vừa qua, Học viện PK-KQ đã quán triệt sâu sắc, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ về công tác giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), nhất là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tập trung đột phá vào đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo theo trình độ học vấn với đào tạo theo chức vụ, trang bị kiến thức cơ bản với thực hành chức trách theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo; bám sát hướng dẫn của cấp trên và thực tiễn của các đơn vị để điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo, cập nhật kịp thời và đưa vào giảng dạy các loại vũ khí, khí tài mới, cải tiến; tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng nâng cao trách nhiệm của người giảng viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên, thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; 100% học viên đào tạo cấp phân đội tốt nghiệp được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, tham gia thi Olympic các môn toàn quốc năm 2016, 3 giải nhất, 12 giải nhì, 6 giải ba, 9 giải khuyến khích...

Học viện Phòng không-Không quân khai giảng năm học 2016-2017
Duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thượng tướng Võ Văn Tuấn đã ghi nhận và chúc mừng những thành tích và kết quả nổi bật mà Học viện PK-KQ đã đạt được trong năm học 2015-2016, đồng thời nhấn mạnh: Năm học vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Học viện PK-KQ đã phát huy truyền thống “Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GD-ĐT. Các học viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chỉ huy, tổ chức chiến đấu, SSCĐ giỏi, góp phần quan trọng cung cấp nguồn cán bộ cho Quân chủng PK-KQ và Quân đội.

Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng mong rằng, trong năm học mới cũng như những năm tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện PK-KQ cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; chủ động, tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ GD-ĐT và phát triển theo hướng hiện đại, hòa nhập với hệ thống giáo dục quốc dân, từng bước đạt trình độ tiên tiến, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website