8 giờ:33 phút Thứ bảy, ngày 17 tháng 7 , 2021

Kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cấp cứu và điều trị Binh nhì Phan Thanh Tuấn

Ngay sau khi hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021, Trung tâm Huấn luyện miền Trung, Sư đoàn 375 tiếp tục tổ chức tiếp nhận và huấn luyện các học viên đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tại Tiểu đoàn 11. Đang trong quá trình huấn luyện thì tình huống bất ngờ xảy ra khi Binh nhì Phan Thanh Tuấn - Chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 2 bị ngất, sốt cao. Sau khi sơ cứu tại chỗ, chỉ huy Đại đội 1 lập tức chuyển Tuấn lên Quân y đơn vị và Bệnh xá Sư đoàn 375. Xác định tình trạng bệnh nhân có tiên lượng nặng, Bệnh xá Sư đoàn đã nhanh chóng chuyển đồng chí Tuấn ra bệnh viện Quân y 17 (Quân khu 5) để điều trị. Tiếp đó, Binh nhì Phan Thanh Tuấn được chuyến lên tuyến trên tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Tuấn bị sốt cao, nhiễm trùng máu cơ tim, suy đa tạng và hôn mê nhiều ngày... tính mạng rất nguy kịch.

Sẻ chia khó khăn, gắn kết tình đồng đội
Chỉ huy Trung tâm huấn luyện miền Trung, Sư đoàn 375 trao quà hỗ trợ gia đình Binh nhì Phan Thanh Tuấn.

Trước tình hình trên, Trung tá Phạm Duy Thắng - Chính trị viên Trung tâm đã hội ý nhanh với Ban chỉ huy Trung tâm và xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng Sư đoàn 375 triển khai kịp thời các biện pháp để hỗ trợ cứu chữa đồng đội. Theo chỉ định ban đầu của bác sĩ thì Binh nhì Phan Thanh Tuấn phải lọc máu nhiều lần và sử dụng nhiều loại thuốc đắt tiền ngoài danh mục Bảo hiểm y tế. Xác định tình trạng khẩn cấp, chỉ huy Trung tâm đã liên lạc với gia đình Tuấn (huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) để thông báo tình hình.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Binh nhì Phan Thanh Tuấn rất khó khăn, bố mẹ đều làm nông nên kinh tế gia đình phụ thuộc chủ yếu vào mấy sào ruộng. Đang trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp nên Chỉ huy Trung tâm đã cử cán bộ ở đơn vị chủ động ra thuê nhà trọ gần Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để có điều kiện cùng gia đình chăm sóc cho đồng đội. Tiếp đó, chỉ huy Trung tâm đã phát động, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tổ chức quyên góp, hỗ trợ gia đình quân nhân Tuấn số tiền gần 24 triệu đồng. Hằng ngày, Thiếu úy Cao Văn Ước - Chính trị viên Đại đội 1 được chỉ huy Trung tâm phân công thường xuyên phối hợp cùng với gia đình theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tuấn.

Sau gần 3 tuần với sự cứu chữa kịp thời, chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sỹ; sự quan tâm, hỗ trợ tận tình, chu đáo của cán bộ, chiến sĩ Trung tâm huấn luyện miền Trung, ngày 16-7, Binh nhì Phan Thanh Tuấn đã qua cơn nguy kịch, được đón về đơn vị tiếp tục hồi phục sức khỏe.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp, tình đồng chí, đồng đội của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375, bà Nguyễn Thị Bích Lan là mẹ của Binh nhì Phan Thanh Tuấn đã viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Trong thư có đoạn “ ...Gia đình tôi rất cảm động, vui mừng trước tình cảm chân thành của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 dành cho con trai tôi. Gia đình tôi hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con trai vào môi trường Quân đội và tuyệt đối tin tưởng vào sự quản lý, giáo dục, rèn luyện của chỉ huy đơn vị. Tôi sẽ chỉ bảo con em mình tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình thương yêu của đồng chí, đồng đội”.

Đánh giá những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Trung tâm huấn luyện miền Trung, Đại tá Vũ Văn Trại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375, cho biết: Thời gian qua, Trung tâm huấn luyện miền Trung đã hoàn thành tốt “mục tiêu kép” là vừa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện đào tạo các lớp chuyên môn kỹ thuật; vừa thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân ở khu vực cách ly phòng ngừa, ngăn chặn dịch COVID-19. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã thường xuyên quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh; xây dựng môi trường đơn vị trong sạch, lành mạnh, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, yêu thương, gắn bó với nhau, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; qua đó, góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.

DUY ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website