Nhân viên Quân y tận tụy với công việc
Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà - Nhân viên, Ban Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Sư đoàn 363 là điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua của Phụ nữ Quân đội. Ngoài việc vững chuyên môn, nghiệp vụ, chị Hà còn được đồng chí, đồng đội yêu mến, cảm phục bởi sự tận tâm với nghề, hết lòng vì người bệnh và luôn là cánh chim đầu đàn trong thực hiện các phong trào quần chúng của đơn vị.

Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà kiểm tra huyết áp cho nhân viên Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn.
Được biết, sau khi tốt nghiệp THPT năm 1996, chị Hà thi đỗ vào Trường Quân y Quân khu 3. Tháng 3-1999, chị nhập ngũ vào Tiểu đoàn 10, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 363. Tháng 3-2000, chị Hà được điều về Ban Quân y, làm nhiệm vụ y sĩ cho đến nay. Trong quá trình công tác, Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà luôn tâm huyết, tận tụy với công việc, thường xuyên nắm chắc tình hình sức khỏe của bộ đội, tình hình dịch bệnh trong khu vực đóng quân, tham mưu với chỉ huy đơn vị thực hiện các biện pháp bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, chị trực tiếp khám, điều trị cho quân nhân ốm tại trại theo phân cấp; đồng thời thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn bộ đội kỹ thuật trồng các loại cây thuốc nam, cây gia vị để bổ sung thực phẩm và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ.
25 năm công tác tại Ban Quân y Sư đoàn, kỷ niệm sâu sắc nhất của chị Hà là thời gian cùng đơn vị căng mình phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Khi dịch bùng phát, có thời điểm, hơn 3 tháng liên tục chị ở lại cùng cán bộ, chiến sĩ chống dịch. Là y sĩ, chị đã kịp thời tham mưu với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Sư đoàn triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của trên như: Tăng cường vệ sinh, phun khử khuẩn, đảm bảo đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, tích cực tuyên truyền và thực hiện tốt quy định “5K” của Bộ Y tế và các chỉ thị, hướng dẫn của Sư đoàn, Quân chủng về phòng chống dịch. Đặc biệt, tổ chức nghiêm túc việc test nhanh cho những trường hợp thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại theo định kỳ và kịp thời báo cáo với cấp trên các trường hợp liên quan đến F0, F1 trong đơn vị, đề xuất cách ly kịp thời, không để dịch bệnh lây lan. Đặc biệt, chị đã vận động hội viên tham gia ủng hộ 19 tin nhắn và pha chế được 800 lít cồn sát khuẩn, pha chế được 700 lít nước muối xúc miệng (trị giá trên 8 triệu đồng).
Không chỉ vững chuyên môn, Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà còn là Chủ tịch Hội Phụ nữ năng động, nhiệt tình với các phong trào, hoạt động của Hội Phụ nữ. Chị cùng với Ban Chấp hành Hội quán triệt và triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, phong trào phụ nữ của các cấp. Nhiều năm liền, Hội đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, gặp mặt nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của phụ nữ, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết. Phối hợp với các hội phụ nữ địa phương phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái”, Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2020, 2021 do Tổng cục Chính trị và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Vận động hội viên ủng hộ bà con vùng cách ly, phong tỏa ở Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh do dịch COVID-19. Thăm, chúc Tết các hội viên phường Nam Sơn, phường Văn Đẩu và Trung tâm Dưỡng lão Kiến An, TP Hải Phòng với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng; tặng quà cho 1 nữ quân nhân của Sư đoàn mắc bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, Hội Phụ nữ còn kết hợp với Câu lạc bộ “Thiện Nguyện trái tim xanh” hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh tâm thần, bệnh hiểm nghèo, hộ gia đình bị tốc mái sau cơn bão số 3…
Bên cạnh đó, chị thường xuyên quan tâm đời sống, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của hội viên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chung tay giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, giúp hội viên luôn an tâm, gắn bó với đơn vị và tích cực tham gia phong trào Hội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.
Thượng tá Nguyễn Cảnh Dinh - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Sư đoàn 363 nhận xét: “Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà là nhân viên quân y có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Đồng chí luôn nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm với công việc. Năm 2020 và 2022, đồng chí Hà đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. 5 năm liền (2020 - 2024), đồng chí được Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng tặng bằng khen “Cán bộ Hội xuất sắc” và được vinh danh trong Hội nghị tuyên dương Phụ nữ điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt giai đoạn 2020 - 2025 của Bộ Quốc phòng. Đồng chí là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập và noi theo”.
Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT