15 giờ:37 phút Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 , 2021

Chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội ở Trung đoàn 274

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch, ngành hậu cần nòng cốt là lực lượng quân y Trung đoàn 274, sư đoàn 377 còn chủ động trong việc chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội ở Trung đoàn 274
Nhân viên nuôi quân Tiểu đoàn 88, Trung đoàn 274 chia khẩu phần ăn cho bộ đội. Ảnh:
CTV

Đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe hằng ngày, hướng dẫn bộ đội vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng dung dịch đúng cách, súc miệng bằng nước muối, nhỏ mũi bằng nước tỏi, phun thuốc Cloramin B khử khuẩn doanh trại, bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn hằng ngày… là các biện pháp mà lực lượng quân y Trung đoàn 274 chú trọng trong chăm sóc sức khỏe bộ đội. Thiếu tá Lê Trương Quân - Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn, cho biết: “Để phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm vào đơn vị, Trung đoàn đã duy trì, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Định kỳ 2 lần/1 tuần phun khử khuẩn toàn đơn vị, thường xuyên lau các bề mặt hay tiếp xúc bằng dung dịch sát khuẩn; dán tờ rơi tại nhà ở, nhà ăn, nhà làm việc để giúp bộ đội tìm hiểu thêm về dịch bệnh này, từ đó thực hiện đúng và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Các ca bệnh có triệu chứng nghi ngờ (sốt, ho, khó thở, viêm phổi...) sẽ được test nhanh COVID để phát hiện, cách ly kịp thời, khoanh vùng, dập dịch, chuyển tuyến điều trị, không để dịch lây lan vào trong đơn vị. Đồng thời, lực lượng quân y tham mưu với các đơn vị tăng cường các hoạt động rèn luyện thể lực, thể dục thể thao nhằm tăng sức đề kháng; bảo đảm nơi ăn, ngủ thông thoáng, khô ráo, sạch sẽ.

Khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, Trung đoàn đã thành lập 2 khu cách ly tại Tiểu đoàn 87 và Tiểu đoàn 90. Từ tháng 8-2021 đến nay, Tiểu đoàn 87 đã tiếp nhận 81 công dân F1 cách ly (4 trường hợp đã dương tính). Hiện nay, Trung đoàn vẫn tiếp tục duy trì khu cách ly tại cơ quan Trung đoàn và Tiểu đoàn 90, đối với quân nhân trong toàn Sư đoàn bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, Trung đoàn còn chú trọng công tác tăng gia chăn nuôi, bảo đảm tốt bữa ăn cho bộ đội. Trong điều kiện cấm trại và hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, ngành Hậu cần Trung đoàn đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh hoạt động tăng gia chăn nuôi; kết hợp gieo trồng rau ngắn ngày với trồng các loại củ, quả, qua đó vừa bảo đảm rau xanh đưa vào bữa ăn hằng ngày cho bộ đội, vừa bổ sung vào lượng dự trữ hậu cần trong điều kiện dịch kéo dài. Cùng với đó, đơn vị tăng cường làm đậu phụ, duy trì muối nén rau, củ, quả tại các bếp ăn. Đến nay, các đơn vị cơ bản bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm theo nhu cầu, riêng thịt lợn, gia cầm, trứng bảo đảm 70-75%, đậu phụ, rau xanh tự túc được 100%.

Giai đoạn này, Trung đoàn duy trì nghiêm quy định tiếp phẩm tập trung và 100% thực phẩm nhập vào bếp đều phải qua trạm chế biến tập trung. Đối với thực phẩm nhập từ bên ngoài vào sẽ được phun khử trùng bao gói và kiểm tra chất lượng trước khi đưa đến các bếp ăn. Đơn vị cũng chú trọng công tác chế biến món ăn, bảo đảm ăn chín, uống sôi, để bộ đội ăn ngon, ăn hết khẩu phần định lượng theo quy định. Bát, đũa, dụng cụ cấp dưỡng trước khi sử dụng đều được vệ sinh, khử trùng sạch sẽ. Hằng ngày, nhân viên quân y phối hợp với bộ phận quân nhu duy trì nghiêm chế độ kiểm tra thực phẩm, lưu nghiệm thức ăn; thường xuyên kiểm tra vệ sinh tại các bếp ăn tập thể, khu vực chế biến, giết mổ tập trung; tổ chức thu dọn, xử lý rác thải, tránh các nguồn lây nhiễm bệnh dịch... Mặt khác, nhân viên, chiến sĩ phục vụ tại các bếp ăn đều đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ theo quy định, bàn ăn được kê đảm bảo giãn cách 2m, hạn chế tập trung quá đông người trong nhà ăn.

Trung tá Phùng Đức Tiến - Chính ủy Trung đoàn, cho biết: “Thời gian qua, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của trên về công tác nuôi dưỡng và phòng, chống dịch COVID-19, Trung đoàn 274 đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần chặt chẽ, bám sát phương châm “4 tại chỗ”, phát huy nội lực trong tăng gia chăn nuôi. Chính vì vậy, đã góp phần bảo đảm quân số khỏe của Trung đoàn luôn đạt trên 98,89%, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ và công tác phòng, chống dịch COVID-19”.

ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website