14 giờ:52 phút Chủ nhật, ngày 8 tháng 8 , 2021

Trung đoàn 228 phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trung đoàn 228, Sư đoàn 365 với các hình thức hoạt động thiết thực, hiệu quả đã trở thành động lực thúc đẩy đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), tích cực tham gia, nỗ lực vươn lên, xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn 228 phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ
Cán bộ, ĐVTN Trung đoàn 228 đọc sách báo tại thư viện. Ảnh:
NGỌC TRUNG

Thiếu tá Đặng Văn Giang - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 228, cho biết: “Để tuổi trẻ luôn xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN luôn được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đặc biệt quan tâm. Nội dung giáo dục tập trung tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng và đơn vị; các chuyên đề về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho ĐVTN nỗ lực thi đua huấn luyện giỏi, công tác tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, dân vận, tích cực xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh”.

 Ngay từ những ngày đầu ra quân huấn luyện, cán bộ, ĐVTN các đơn vị luôn tích cực, hăng say trên thao trường, bãi tập, phấn đấu đạt kết quả cao trong từng khoa mục, nội dung huấn luyện; huy động hàng trăm ngày công tu sửa, làm mới mô hình học cụ, trang bị huấn luyện; duy trì hiệu quả các mô hình “Giờ học thanh niên”; “Vọng gác thanh niên”...  Qua đó đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện.

Bên cạnh đó, các chi đoàn luôn có sự tìm tòi, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động phong phú cho chiến sĩ như: Tọa đàm, diễn đàn thanh niên, thi tìm hiểu truyền thống, hoạt động thể dục thể thao, trò chơi dân gian vào ngày nghỉ, giờ nghỉ... tạo ra phong trào sôi nổi thu hút ĐVTN tham gia nhiệt tình. Đồng thời, các chi đoàn thực hiện hiệu quả các mô hình, Cuộc vận động “Tổ chức đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm pháp luật và kỷ luật”, “Không có cán bộ đoàn, ĐVTN hút thuốc lá”, “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”, mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Chi đoàn mẫu mực”...

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các chi đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (21-3-1958 / 21-3-2021), 68 năm ngày truyền thống Bộ đội Pháo cao xạ (1-4-1953 / 1-4-2021), 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tổ chức Diễn đàn “Tự hào 90 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn; tổ chức tốt các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021. Mỗi chi đoàn tham gia xây dựng, củng cố công trình thanh niên, bảng tin, sân bóng chuyền, bóng đá, trồng nhiều hoa, cây cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Sư đoàn... Đoàn cơ sở Trung đoàn đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tham gia hiến máu tình nguyện năm 2021, thu được 165 đơn vị máu.

Trong tháng 7, 100% các chi đoàn phát động cho cán bộ, ĐVTN tham gia Cuộc thi “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” bằng hình thức tương tác trực tuyến trên Fanpage Facebook của Ban Tuyên giáo Trung ương nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mặt khác, các chi đoàn thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi đoàn mẫu mực trong chấp hành kỷ luật” gắn với hình thức sinh hoạt “Câu lạc bộ đoàn viên phấu đấu tốt”, góp phần giữ vững đơn vị ổn định, an toàn. Chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, nền nếp XDCQ, RLKL, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông, không có cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Song song với đó, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, ĐVTN trong Trung đoàn đã tích cực tham gia công tác dân vận. Đoàn cơ sở Trung đoàn đã phối hợp với Đoàn xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tham gia hơn 150 ngày công để dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương. Trong dịp Tết Nguyên đán, Đoàn cơ sở đã cùng với các tổ chức địa phương đi thăm hỏi, chúc Tết các tập thể, cá nhân, gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 3 triệu đồng; tham gia củng cố vệ sinh 4 nghĩa trang liệt sĩ và phối hợp thực hiện Tết trồng cây với hơn 900 cây xanh được trồng mới.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, xung kích trên mọi lĩnh vực, tuổi trẻ Trung đoàn 228 đã và đang khẳng định là lực lượng nòng cốt, xung kích, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website