9 giờ:30 phút Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 , 2020

Học viện Phòng không - Không quân tạo chuyển biến vững chắc trong năm học 2020-2021

Năm học 2019-2020, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên; với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của cán bộ, giảng viên, học viên, QNCN, VCQP, HSQ-BS (cán bộ, chiến sĩ) Học viện PK-KQ đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Trước thềm năm học 2020-2021, Phóng viên Báo PK-KQ đã có cuộc trao đổi với Đại tá, TS Tạ Văn Trung - Phó Giám đốc Học viện về kết quả năm học 2019-2020, một số trọng tâm và giải pháp của Nhà trường trong năm học mới. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Tạo chuyển biến vững chắc trong năm học 2020-2021
Giờ học tập thực hành trên thiết bị mô phỏng của học viên đào tạo Kỹ sư hàng không, Học viện PK-KQ.
Ảnh:
ĐỨC LƯU

Phóng viên: Xin đồng chí Phó Giám đốc chia sẻ một số khó khăn, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ của Học viện PK-KQ năm học 2019-2020?

Đại tá, TS Tạ Văn Trung: Năm học 2019-2020, Học viện tổ chức đào tạo nhiều đối tượng, lưu lượng học viên đông; đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đang trong quá trình chuẩn hóa nên có mặt còn hạn chế; vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, tính ổn định không cao; Học viện phải điều chỉnh kế hoạch huấn luyện do tác động của dịch Covid-19; đời sống cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Học viện. Tuy nhiên, Học viện luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và các cơ quan chức năng Quân chủng. Đây cũng là năm học thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức biên chế lại Học viện PK-KQ; được Quân chủng chọn làm điểm về xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Học viện tiếp tục được cấp trên quan tâm, đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị hiện đại, phục vụ cho nhiệm vụ GD, ĐT, NCKH; nội bộ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao là tiền đề quan trọng để Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Phóng viên: Đồng chí có thể khái quát một số kết quả nổi bật mà Học viện đạt được trong năm học vừa qua?

Đại tá, TS Tạ Văn Trung: Năm học 2019-2020, Học viện PK-KQ đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, có nhiều mặt hoàn thành tốt và xuất sắc như: Tổ chức đào tạo cho 117 lớp học, gồm 17 đối tượng với gần 2.500 học viên đúng chương trình, kế hoạch; chất lượng được nâng lên, thực chất và vững chắc hơn. Tổ chức thực tập, diễn tập cuối khóa và thi, bảo vệ luận văn, đồ án tốt nghiệp cho 831 học viên đúng quy chế. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, dạy, học, sử dụng ngoại ngữ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm học, có 41 giảng viên được công nhận giảng viên giỏi cấp cơ sở; tham gia thi trực tuyến Olympic tiếng Nga đạt 1 giải Nhất cá nhân; đăng cai thành công Diễn tập Chỉ huy-tham mưu có một phần thực binh KCĐ SCH trung đoàn Ra đa do Quân chủng tổ chức…

Phóng viên: Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại với diễn biến phức tạp; Học viện đã có những giải pháp gì để vừa đào tạo, vừa phòng, chống dịch có hiệu quả thưa đồng chí Phó Giám đốc?

Đại tá, TS Tạ Văn Trung: Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội; Học viện đã điều chỉnh lịch huấn luyện cho phù hợp. Theo đó, tất cả các lớp có quân số hơn 20 học viên đều được sắp xếp học 2 ca/ngày, bảo đảm vị trí ngồi giãn cách tối thiểu 2m trong phòng học. Quá trình học tập, thực hiện giữ khoảng cách giữa giảng viên với học viên và giữa học viên với nhau. 100% cán bộ, chiến sĩ bắt buộc đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi; trong sinh hoạt, hội họp không tập trung quá 10 người, hạn chế đi lại giữa các cơ quan, khoa, đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ nghỉ Hè khi trở lại học tập, công tác phải khai báo y tế chặt chẽ, nhất là từ vùng có dịch, địa phương có nguy cơ cao. Tổ chức cách ly theo quy định tất cả học viên mới nhập học, cán bộ mới về công tác tại Học viện. Thường xuyên khử trùng, khử khuẩn, bố trí nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng tại giảng đường, nơi ở, sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số trọng tâm công tác và giải pháp chính mà Đảng ủy, Ban Giám đốc xác định để tập trung thực hiện trong năm học 2020-2021?

Đại tá, TS Tạ Văn Trung: Năm học 2020-2021, Học viện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá trong các nhà trường Quân đội, Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng năm 2020 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng, Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Nghiệm thu và ứng dụng phần mềm quản lý, điều hành huấn luyện vào công tác GD-ĐT; cơ động và tổ chức Diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật cho học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật cấp phân đội, trình độ đại học tại Trường bắn TB-1; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ nhà giáo theo hướng chuẩn hóa; xây dựng và hoàn chỉnh bộ tiêu chuẩn, tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp sư phạm để đánh giá, phân loại giảng viên; triển khai toàn diện các biện pháp dạy, học ngoại ngữ; phấn đấu học viên cấp phân đội, trình độ đại học tốt nghiệp ra trường năm 2021 có trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh rèn luyện thể lực cho học viên, nhất là sức bền; làm chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc nền nếp, chất lượng XDCQ, QLKL; bảo đảm an toàn giao thông và an toàn trong mọi hoạt động của Học viện; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học, xây dựng Học viện theo mô hình “Nhà trường thông minh” tiếp cận Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

Xin cảm ơn đồng chí!

ĐỨC LƯU, TIẾN TƯỜNG (thực hiện)
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website